Đoàn công tác số 12 thăm, làm việc với quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 do Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải Quân, Quân chủng Hải Quân làm Trưởng đoàn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Phó Trưởng đoàn.
Trong hải trình 7 ngày, Đoàn công tác số 12 đã tới thăm, tặng quà, động viên, giao lưu văn nghệ với quân và dân trên các đảo: Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Đá Tây C, Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1/15 Phúc Nguyên.
Đoàn tham dự lễ chào cờ tại Trường Sa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ ở thị trấn Trường Sa; tổ chức tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc tại vùng biển Cô Lin...

Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải Quân (Quân chủng Hải Quân), Trưởng đoàn công tác số 12, khẳng định chuyến thăm của đoàn đúng dịp kỷ niệm tròn 50 năm giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2025), 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn giúp quân và dân trên quần Đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 thêm vững vàng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
"Như đảo Sinh Tồn - tên đảo đã nói lên tất cả, khoảng cách từ đất liền đến đảo rất xa, nước biển có độ mặn cao, thời tiết khắc nghiệt... nhưng cây cối trên đảo phát triển xanh mát, cuộc sống của quân, dân trên đảo vững vàng. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thì trên hết là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của quân, dân trên đảo", Đại tá Cao Văn Sơn nói.

Xúc động khi đến thăm, động viên và tặng quà các chiến sĩ tại đảo Cô Lin, PGS.TS Phan Lê Thu Hằng – Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) dùng 5 chữ "K" khi nói về đảo Cô Lin nói riêng và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa nói chung: "Khó khăn - Khắc khoải - Kiên cường - Không khuất phục - Khát vọng".
"Cho phép tôi được nắm tay cảm ơn những người lính thân thương nơi đây. Cả nước luôn bên các anh, những người con dũng cảm", PGS.TS Phan Lê Thu Hằng xúc động nói.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho quân, dân vùng biển đảo
Tham gia Đoàn công tác số 12, Đoàn công tác của Bộ Y tế gồm đại diện nhiều Vụ, Cục, Viện, Bệnh viện, Trường Đại học, Cao đẳng thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và một số tỉnh, thành phố; các y bác sĩ, chuyên viên của Bộ Y tế, bệnh viện, trường, viện... đã đến thăm quân và dân trên đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp để Bộ Y tế đánh giá thực trạng hoạt động y tế trên biển đảo, từ đó có những giải pháp tốt hơn nữa sự kết hợp quân dân y để không chỉ đáp ứng các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của quân dân trên đảo mà còn làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe của ngư dân tham gia các hoạt động kinh tế khu vực biển đảo.
"Sau chuyến công tác, Bộ Y tế sẽ có những tham mưu tới Thủ tướng Chính phủ để có những chính sách phù hợp với thực tế hiện nay ở từng đơn vị y tế trên các đảo trong quần đảo Trường Sa để quân và dân trên các đảo được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, mới nhất đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Làm việc tại Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ khi chỉ riêng trong năm 2024 đã cấp cứu và điều trị cho 45 quân và dân.
Đặc biệt, với sự hỗ trợ đắc lực Bệnh viện Quân y 175, Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân thông qua hệ thống telemedicine, thực hiện những ca cấp cứu phức tạp như chấn thương sọ não, viêm ruột thừa hoại tử, đứt lìa cổ chân…
Ông Tuyên đề nghị Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Quân y 175 để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện hỗ trợ, động viên các y bác sĩ đang công tác, trong đó tiếp tục duy trì tốt hệ thống telemedicine.

Đặc biệt, trong chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chỉ đạo các Sở y tế, bệnh viện trong cả nước miễn phí điều trị cho 16 bệnh nhân là thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo, nhà giàn mà đoàn đến thăm.
Dịp này, đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân Trường Sa, nhà giàn DK1 với tổng trị giá khoảng 5,9 tỷ đồng, trong đó: Bộ Y tế 4,5 tỉ đồng và một số trang thiết bị y tế, Bệnh viện Quân y 175 là hơn 430 triệu đồng; tỉnh Bạc Liêu hơn 300 triệu đồng; Hội Quân dân y Việt Nam và Quỹ hành trình gieo yêu thương hơn 415 triệu đồng...

Cũng trong chuyến hải trình 7 ngày, khi đến thăm tất cả các đảo, nhà giàn, nhóm nghệ sĩ tình nguyện phối hợp và hạt nhân văn nghệ trong Đoàn công tác tổ chức nhiều chương trình biểu diễn với các tiết mục văn nghệ gần gũi, sôi động, ca ngợi biển đảo, quê hương, đất nước, người chiến sĩ Hải quân nơi đảo xa...
Theo kế hoạch, năm 2025, Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức 27 đoàn thăm và động viên các chiến sĩ quần đảo Trường Sa.