Tối 26/7/2023, tại Quảng Trị, Tuổi trẻ hai đơn vị Đoàn khối Cơ quan Trung ương và Tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chương trình "Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện” của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ

Trong chiến tranh, Quảng Trị là địa bàn bị đánh phá ác liệt nhất. Từng tấc đất nơi đây nhuộm thắm máu đào của biết bao liệt sĩ. Đất nước hòa bình, thống nhất, Quảng Trị lại trở thành “cõi tâm linh” khi nhận nhiệm vụ chăm sóc gần 6 vạn mộ liệt sĩ, là con em của mọi miền đất nước, quy tập ở 72 nghĩa trang liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết: Đã thành thông lệ gần 20 năm nay, trong ngày đại giỗ các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Quảng Trị lại tổ chức lễ thắp nên tri ân những người con ưu tú của đất nước với những nghi thức đẹp để đã được nhân lên trong tuổi trẻ khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại Chương trình Thắp nến tri ân, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã dành tặng các suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tại tỉnh Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Yến (thành phố Đông Hà), thương binh 1/4 cùng con gái chống nạng đến nghĩa trang. Chiến tranh đã lấy đi một phần chân trái của bà. Những ngày này đến thăm đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 và nhận quà từ thế hệ trẻ, bà Yến mừng vì bao năm qua gia đình bà luôn được các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể quan tâm, chăm sóc.

Còn bà Nguyễn Thị Quy (thành phố Đông Hà) đến đây thay mẹ già 90 tuổi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Gia đình bà có 2 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. "Gia đình tôi tự hào vì đã cống hiến cho đất nước. Cậu tôi hy sinh khi chưa có gia đình" - bà Quy nói.

Tại Chương trình Thắp nến tri ân, Ban Thường vụ Đoàn Khối còn trao tặng 02 nhà nhân ái cho gia đình cựu thanh niên xung phong trị giá 140 triệu đồng; trao tặng 02 máy lọc nước từ trường cho Nghĩa Trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn với tổng giá trị 100 triệu đồng; trao tặng 11.000 cốc nến thực hiện chương trình Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9.