Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội đúng vào ngày công tác xã hội Việt Nam 25/3. Đây là hoạt động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức với vai trò Chủ tịch Hội nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN giai đoạn 2020-2021.

Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của các quan chức, đầu mối phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển và hiệp hội nghề công tác xã hội ASEAN của các nước thành viên ASEAN; chủ tịch/phó chủ tịch các cơ quan hợp tác chuyên ngành bao gồm: y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phụ nữ và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em; Ban Thư ký ASEAN; các đại diện của UNICEF, UN Women, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác của ASEAN. Hội nghị cũng có sự tham dự trực tiếp của các đại biểu tại Hà Nội, bao gồm có các đại diện của các Bộ, ngành, Hội, Hiệp hội, Khoa công tác xã hội của các Trường Đại học, Học viện, Bệnh viện, các tổ chức quốc tế có liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Thứ trưởng khẳng định Tuyên bố Hà Nội về “Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vừa qua đã khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy và tăng cường vai trò của công tác xã hội trong Cộng đồng ASEAN. Qua đó góp phần nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên công tác xã hội và đạt được sự hòa nhập cho các nhóm dễ bị tổn thương”.

Các nước ASEAN đều đang phải đối mặt với những thách thức chung, bao gồm sao nhãng và bóc lột trẻ em, nghèo đói, loại trừ xã hội, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, dân số già, di cư, thất nghiệp ở thanh niên và thảm họa tự nhiên và nhân tạo. Những thách thức này đang trở nên phức tạp hơn đòi hỏi những nỗ lực trong việc chuyên nghiệp hóa các nhân viên xã hội để đáp ứng các nhu cầu của dân số dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, tầm quan trọng của công tác xã hội vẫn chưa được công nhận và khu vực nói chung cũng chứng kiến nhiều thách thức phổ biến bao gồm tỷ lệ lao động xã hội và dân số thấp, năng lực hạn chế của lực lượng lao động, cơ sở đào tạo không đủ và phân bổ ngân sách hạn chế cho công tác xã hội.

Bởi vậy, Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vừa qua đã khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy công tác xã hội và tăng cường vai trò của công tác xã hội trong Cộng đồng ASEAN, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên công tác xã hội và đạt được sự hòa nhập cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Tiếp theo những ưu tiên đã đề ra của năm 2020, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kỳ vọng Lộ trình thực hiện Tuyên bố để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 ghi nhận sẽ bao gồm các chiến lược và hành động và thời gian nhằm thực hiện các cam kết đã được nêu trong bản Tuyên bố, trong đó chú trọng việc lồng ghép vào các kế hoạch hành động của các cơ quan chuyên ngành có liên quan như phúc lợi xã hội và phát triển, y tế, giáo dục, lao động…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về những nội dung chính của Tuyên bố Hà Nội; trao đổi và chia sẻ quan điểm về những vấn đề cần tập trung trong việc xây dựng Lộ trình. Có thể thấy rằng, việc hiện thực hóa bản Tuyên bố với việc phát triển một Lộ trình sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các nước thành viên ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh ngành công tác xã hội hiện nay chưa đáp ứng được các nhu cầu của người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương.

Ông Marcoluigi Corsi, Phó Trưởng đại diện UNCEF khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Trong khi chúng ta đã có những tiến bộ rõ rệt trong ASEAN thì hệ thống lực lượng cung cấp dịch vụ xã hội vẫn cón rất thiếu. Thiếu nguồn lực, con người và thiếu sự hỗ trợ và công tác xã hội chưa được công nhận là một nghề ở nhiều nước. Cán bộ công tác xã hội phải trải qua nhiều thách thức trong công việc để có thể đưa những dịch vụ tốt nhất đến những người yếu thế trong xã hội. Lộ trình để thực hiện Tuyên bố Hà Nội là một trong những cơ hội quan trọng để chúng ta có khung cơ bản, chi tiết biến những cam kết trở thành hành động”.

Theo đó, Lộ trình sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực cho ngành công tác xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho các nhóm yếu thế, đặc biệt trong bối cảnh xã hội già hóa, biến đổi khí hậu, đại dịch ...

Ngay sau Hội nghị, Nhóm Công tác của Lộ trình bao gồm các quan chức, đầu mối phụ trách phúc lợi xã hội và Hiệp hội nghề công tác xã hội của một số nước thành viên ASEAN sẽ được thành lập. Nhóm Công tác sẽ làm việc tích cực, chia sẻ quan điểm và thảo luận sâu hơn về việc hoàn thiện Lộ trình theo Khung thời gian được thống nhất.