Chiều 10-10, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm PTTH Quân đội, Cảnh sát biển Việt Nam và Đặc khu Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh thuộc Trường THCS Đồng Tiến và Trường THCS Cô Tô.
Với sự tham gia của 60 em học sinh xuất sắc nhất đã vượt qua vòng loại, cuộc thi diễn ra gay cấn, sôi nổi. Những câu hỏi về Luật Biển, về truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển, về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa… được học sinh trả lời dõng dạc. Có em còn thuộc làu câu nói: “Mỗi người dân Việt Nam là một cột mốc sống khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên biển.”

BTC đã chọn trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải khuyến khích. Cuộc thi giúp các em không chỉ hiểu biết hơn về biển đảo Việt Nam mà còn sống trong tinh thần yêu nước, biết quý trọng biển đảo như máu thịt quê hương.

Trước đó, hàng trăm học sinh cùng người dân địa phương đã tham gia chương trình tuyên truyền về biển đảo. Chăm chú lắng nghe bài giảng suốt 2 tiếng đồng hồ, em Trần Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 11A2 trường PTTH Cô Tô xúc động chia sẻ: “Sau buổi tuyên truyền, em hiểu được ý nghĩa của phao số 0. Em cũng biết thêm về Luật Biển, về cách nhận biết ranh giới lãnh hải. Đặc biệt, khi được tận mắt nhìn thấy tàu cảnh sát biển cập bến Cô Tô, em cảm thấy vô cùng tự hào. Em sẽ kể cho gia đình, bạn bè nghe về những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương mình”.
Những chia sẻ ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của công tác tuyên truyền. Khi các em nhỏ – những người chưa từng rời khỏi hòn đảo nhỏ nơi mình sinh sống– hiểu và yêu hơn vùng biển quê hương, thì tình yêu ấy sẽ sớm trở thành ý thức công dân và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình tại Cô Tô, BTC còn phối hợp với Bệnh viện Quân y 354 tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Cô Tô, tặng quà cho gia đình chính sách và thương bệnh binh. Mỗi món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm của đất liền gửi gắm ra nơi đầu sóng ngọn gió.
Theo đồng chí Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đặc khu Cô Tô, các hoạt động trong chương trình lần này mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc củng cố nhận thức và tinh thần đoàn kết quân – dân: “Ngoài tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng Cảnh sát biển còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh và gia đình chính sách. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đảm bảo QP-AN đối với địa bàn biên giới, hải đảo của Tổ quốc, lan tỏa hình ảnh ”Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó quân dân, cùng cấp uỷ, chính quyền và bà con nhân dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc”- Đồng chí Vũ Văn Khương nhấn mạnh.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đã ký kết phối hợp với 21 tỉnh, thành ven biển trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.
Các hoạt động được triển khai sâu rộng, tập trung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Công ước Luật Biển năm 1982; nâng cao hiểu biết pháp luật, giúp ngư dân và cán bộ địa phương nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng còn chú trọng giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên – những “chủ nhân tương lai của biển đảo”. Thông qua các sân chơi như “Rung chuông vàng”, các em được trang bị kiến thức về biển, đảo, luật pháp, và được khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.
Hiện, Cảnh sát biển Việt Nam đang xây dựng chuỗi chương trình liên kết lâu dài với các tỉnh ven biển, nhằm tạo thành “vòng tay nối biển” – nơi mà mỗi địa phương, mỗi người dân đều là một mắt xích trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.