Chiều 15/5, trong không khí phấn khởi và tự hào, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã long trọng tổ chức Chương trình Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026). Đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm vóc và sự trưởng thành của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc qua các thời kỳ cách mạng.

Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng các thế hệ cán bộ tâm huyết với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân tộc Trung ương.

Các đồng chí nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc qua các thời kỳ.

Đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang và đề ra những định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 ngày 03/5/1946 thành lập Nha Dân tộc thiểu số - cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về công tác dân tộc.

Trải qua 80 năm với nhiều tên gọi và mô hình tổ chức khác nhau để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, cơ quan công tác dân tộc luôn khẳng định vai trò chiến lược:

Thời kỳ kháng chiến: Vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, xây dựng vùng dân tộc thiểu số (DTTS) thành căn cứ địa vững chắc, huy động sức người sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thời kỳ đổi mới: Tham mưu ban hành hệ thống chính sách toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Dấu mốc lịch sử năm 2025: Từ ngày 01/3/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Dân tộc và chức năng quản lý tôn giáo từ Bộ Nội vụ. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng quản lý nhà nước trong kỷ nguyên mới.

Những thành tựu bứt phá trong giai đoạn 2021-2025

Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, diện mạo vùng đồng bào DTTS&MN đã có những thay đổi căn bản:

Tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn 2021-2025 duy trì mức tăng trưởng khá cao (Tây Bắc trên 8%/năm, Tây Nguyên khoảng 7,5%/năm).

Giảm nghèo bền vững: Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm bình quân 3,4%/năm. Đến năm 2024, thu nhập bình quân đạt 43,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3,1 lần so với năm 2020.

Hạ tầng đồng bộ: 99,3% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; gần 99% hộ dân được sử dụng điện; hạ tầng viễn thông 4G, 5G được mở rộng đến vùng sâu, vùng xa.

An sinh xã hội: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,8%; tỷ lệ biết chữ đạt trên 93%; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn gắn với phát triển sinh kế.

"Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt." – Bộ trưởng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong kỷ nguyên mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức về hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và sự lúng túng trong cơ chế chuyển tiếp chính sách. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ then chốt:

Đổi mới tư duy: Chuyển mạnh từ tư duy "hỗ trợ" sang "tạo điều kiện", trao cơ hội để đồng bào tự lực vươn lên.

Hoàn thiện thể chế: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Dân tộc khi đủ điều kiện.

Triển khai hiệu quả nguồn lực: Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035 gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phát triển toàn diện: Chú trọng giáo dục, y tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảm bảo an ninh: Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, ngăn chặn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết.

Nâng cao năng lực cán bộ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện tốt phong cách dân vận "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân".

Kết thúc buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ niềm tin sâu sắc vào đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh./.