Hôm nay (15/12), Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức trao giải cuộc thi viết "Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 11 - năm 2021 với chủ đề “Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”.

Sau 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi của các tác giả đến từ nhiều vùng miền trong cả nước và ở nước ngoài. Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, tập trung vào 3 chủ đề lớn: Nhóm bài viết luận giải về các vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nhóm các bài viết về hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Nhóm bài viết về các vấn đề gia đình trong thời hiện đại, gương gia đình hạnh phúc.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội, cuộc thi năm nay có chất lượng cao, nhiều tác phẩm đã nêu bật được nhiều thông điệp ý nghĩa, đáng suy ngẫm. Nhiều tác phẩm cũng đã chạm tới cảm xúc của người đọc khi viết về những thân phận long đong, những hoàn cảnh éo le, môi trường, gia đình, cộng đồng và xã hội nhiều bất chắc, rủi ro. Tuy nhiên, các bài viết không chỉ phản ánh một màu xám mà còn thể hiện sự chia sẻ, động viên nhau nỗ lực vươn lên. Nhiều tác phẩm là sự nhắc nhở, phê phán các thói tật coi thường, xem nhẹ, chà đạp, bạo lực, xâm hại phụ nữ, ngay cả khi họ là những người thân thiết của mình...

Điểm đặc biệt trong cuộc thi năm nay là đã thu hút nhiều tác giả - cũng chính là những người đang tự mình vượt lên định kiến, hoặc triển khai các hoạt động, dự án… về bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em… được cộng đồng đánh giá cao. Tiêu biểu như tác giả Nguyễn Đắc Hoàng đã cùng bạn sáng lập dự án đấu tranh với định kiến giới thu hút Wise Thoughts Vietnam hơn 50.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Thạc sĩ Đèo Thị Thủy, người dân tộc Thái Đen, vượt lên định kiến phụ nữ dân tộc “không cần học cao, chỉ cần lấy chồng” để trở thành giảng viên trường đại học Tây Bắc; luật sư Trần Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh, người đã tham gia 14 phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con, bảo vệ cho 17 em bị bạo hành; giúp đỡ 25 trường hợp trẻ em bị lạm dụng, sàm sỡ và bị bạo hành... Ngoài tác giả cá nhân, lần đầu tiên, cuộc thi còn sự tham gia của nhóm “Be a rainbow” về phòng chống xâm hại trẻ em của các nữ sinh lớp 12 tại Hà Nội và doanh nghiệp xã hội Cyberkid Việt Nam với các hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Từ hơn 1.000 tác phẩm tham dự, Ban tổ chức đã chọn ra 1 giải Nhất (3.000.000 đồng), 3 giải Nhì (2.500.000 đồng/giải), 5 giải Ba (1.500.000 đồng/giải), 8 giải Khuyến khích (1.000.000 đồng/giải) và 5 giải Chuyên đề (1.000.000 đồng/giải).

Đặc biệt, tại Chương trình trao giải, một nhóm các tác giả và bạn đọc đã tình nguyện tặng toàn bộ giải thưởng và ủng hộ tiền mặt với tổng số tiền 19.000.000 đồng thông qua Cuộc thi để tặng cho phụ nữ và trẻ em khó khăn. Có thể nói cuộc thi đã lan tỏa thông điệp yêu thương, “Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Các tác giả đoạt giải cuộc thi viết "Các vấn đề gia đình thời nay" lần thứ 11

01 giải nhất được trao cho tác giả Dương Tự Minh, với tác phẩm “Một cách để của cho con của cha tôi - Giáo sư Dương Quảng Hàm”.

03 tác giả đạt giải Nhì gồm:

1. Tác giả Saad Ashmawi, thành phố Alexandria, Ai Cập với tác phẩm: Tôi luôn tôn trọng và yêu những người phụ nữ Việt Nam

2. Tác giả Võ Thị Phương Hằng, Chủ tịch Hiệp hội chăm sóc cư dân mới khu Bát Lý, Đài Loan với tác phẩm: Nỗ lực vì an toàn và hạnh phúc của cô dâu Việt ở Đài Loan

3. Tác giả Thạc sĩ Đèo Thị Thủy, Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc với tác phẩm: Phụ nữ dân tộc thiểu số hãy tự tin để thay đổi cuộc thi không tham dự được cuộc thi, Ban Tổ chức đã có các clip gửi đến độc giả.

05 giải Ba được trao cho các tác giả:

1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em, TP Hồ Chí Minh với tác phẩm: Hãy hành động để bảo vệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại

2. Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với tác phẩm: Xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ theo lời dạy của Bác

3. Tác giả Lê Nguyễn Minh Khuê, lớp 8A, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh với tác phẩm: Các bạn gái hãy giữ an toàn trên mạng xã hội

4. Tác giả Trần Thị Phương Nhung, nhà hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới với tác phẩm: Căn hộ tầng trên và bé gái ở Kon Tum

5. Tác giả Sái Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội với tác phẩm: Đại gia đình yêu thương của tôi

08 giải Khuyến khích gồm:

1. Nhóm tác giả thuộc Doanh nghiệp xã hội CyberKid Việt Nam với tác phẩm Bảo vệ trẻ em gái trước bạo lực mạng độc hại

2. Tác giả Nguyễn Thu Hương, Sở Giáo dục Hạt Buncombe, bang North Carolina, Mỹ với tác phẩm: Bảo vệ phụ nữ và trẻ em bắt đầu từ hoàn thiện hệ thống luật pháp

3. Tác giả Nguyễn Văn Học, báo Nhân dân với tác phẩm: Đại tổ ấm và niềm vui rực rỡ

4. Tác giả Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Dung, trường Đại học Thăng Long với tác phẩm: Những người đàn ông tuyệt vời trong gia đình tôi

5. Tác giả Phạm Thị Yến, giáo viên Trường THCS 19/5, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Để không còn những giọt nước mắt rơi

6. Tác giả: Phạm Khánh Linh, Chủ nhiệm CLB Nhân văn- Bình đẳng giới, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội với tác phẩm: Bởi vì “Hoa không để hái, con gái không để trêu”

7. Tác giả: Nguyễn Đắc Hoàng, trường Đại học Fulbright Việt Nam với tác phẩm: Tôi nâng niu từng đốt sống của mẹ

8. Tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với tác phẩm: Hãy chung tay bảo vệ các bé gái khuyết tật.

05 giải chuyên đề:

1. Tiến sỹ Phan Thị Thu Hà - Học viện Phụ nữ Việt Nam. tác phẩm “Xây dựng không gian an toàn cho trẻ em gái-Một số giải pháp từ gia đình”.

2. Tác giả Đỗ Hà My, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tác phẩm “An toàn cho lao động nữ và trẻ em gái ở các khu công nghiệp”.

3. Tác giả Phạm Thị Cúc Tú, Chủ tịch Hội LHPN (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), tác phẩm “Các cấp Hội Phụ nữ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình”.

4. Nhóm Be a rainbow project, tác phẩm “Giao tiếp đồi trụy - mối nguy hại cần phải ngăn chặn trong môi trường giáo dục”.

5. Tác giả Ngô Thị Linh Chi, Trường THPT Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội), tác phẩm “Các bạn gái hãy kiến tạo môi trường an toàn, hạnh phúc cho mình”.