Nghe phóng sự tại đây:
Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, với chiều dài gần 230 km và 468 vị trí móng cột, là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành, đóng điện trong tháng 8/2025.
Dự án liên tục gặp khó khăn do thời tiết mưa, lũ, gây ảnh hưởng đến tiến độ. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã huy động bổ sung lực lượng kỹ sư, công nhân từ các đơn vị truyền tải trong Tổng công ty để tập trung thi công dựng cột các vị trí được giao. Là đơn vị huy động lực lượng nhiều nhất, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã thành lập 15 tổ công tác với hơn 400 kỹ sư, công nhân từ tất cả các đội truyền tải điện trực thuộc.

Bám trụ công trường từ cuối tháng 7, 15 tổ công tác của Công ty Truyền tải điện 1 vẫn đang giữ tiến độ “thần tốc” giữa thời tiết miền núi phía Bắc khắc nghiệt. Địa hình hiểm trở, đường trơn bùn lầy, đỉnh núi cao hơn 400m, không sóng 4G, thiếu điểm cất hạ cánh cho thiết bị bay UAV... chính là thực tế mà các tổ thi công Công ty Truyền tải điện 1 phải đối mặt mỗi ngày.
Anh Đinh Nho Quyền, công tác tại tổ đường dây Kỳ Anh, Truyền tải điện Hà Tĩnh sau khi thực hiện bay UAV chia sẻ, phải nắm vững tính năng của thiết bị bay, hiểu rõ cách phản ứng với gió. Bên cạnh đó, khả năng đọc địa hình, phán đoán các tình huống bất ngờ cũng quan trọng vì tuyến đường dây đi qua nhiều địa hình hiểm trở từ núi cao rừng rậm, sông suối.
"Thời tiết khắc nghiệt là thách thức lớn nhất. Gió giật mạnh ở vùng núi cao có thể khiến UAV mất ổn định, sương mù làm giảm tầm nhìn hay cơn mưa bất chợt có thể khiến chúng tôi phải dừng chuyến bay", anh Quyền nói.

Từ một điểm bay khác, anh Phan Khánh Hòa (Đội truyền tải điện Nghệ An) kể lại một kỷ niệm khó quên khi điều khiển thiết bị bay ở địa hình vốn không suôn sẻ này:
"Chúng tôi được giao nhiệm vụ giám sát các vị trị 382-386 những vị trí này nằm trên đỉnh núi cao. Để tìm được vị trí cho thiết bị bay và hạ cánh là khó khăn và không có sóng 4G, phải nhờ wifi nhà dân để live trực tiếp".
Vị trí cột 383 nằm trên đỉnh núi, để sang vị trí 385 thì phải vòng qua núi quãng đường 20km nhưng vị trí 384 lại ở đỉnh núi hơn 450m. UAV phải bay xa liên tục nhất là trong thời tiết nắng nóng là cực kỳ khó, cần thời gian nghỉ.
"Địa hình ở đây phức tạp, gió mạnh, phải bay bám theo tuyến đường dây dài yêu cầu sự tập trung cao độ, kỹ năng thuần thục và phải luôn sẵn sàng các tình huống bất ngờ", anh Hòa kể.

Những con số lạnh lùng về độ cao, cây số đường núi, trở nên sống động qua giọng nói rắn rỏi, ánh mắt quả cảm của người lính truyền tải điện – những người chọn ở lại trên cao để đưa ánh sáng về đồng bằng.
Rất nhiều trong số những kỹ sư công nhân tham gia tăng cường tại dự án này từng góp sức trong dự án đường dây 500kV mạch 3. Họ là những lao động lành nghề, giàu kinh nghiệm.
Ông Hoàng Xuân Khôi – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 cho biết, lãnh đạo công ty xác định rõ tính chất cấp bách và ý nghĩa chiến lược của dự án nên đã huy động tối đa lực lượng, chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản thi công, lường trước khó khăn, sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trên công trường lần này, thiết bị bay không người lái (UAV) không chỉ là công cụ, mà là cánh tay nối dài của những bộ óc trẻ, đầy khát khao làm chủ công nghệ. Anh Tuấn Anh, chuyên viên Phòng Điều độ – Viễn thông và Công nghệ thông tin, cho biết, khối lượng công việc lớn, phải đảm bảo việc bay và thu thập dữ liệu diễn ra liên tục đúng tiến độ. Ngoài ra, việc xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu lớn hình ảnh đòi hỏi tỉ mỉ và công nghệ phù hợp.
"Tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đồng đội, chúng tôi luôn vượt qua. Điều mà tôi tâm đắc nhất là hiệu quả UAV mang lại, giúp công việc chúng tôi hiệu quả hơn, an toàn hơn và còn góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án" - anh nói.

Từ mũi giày lấm bùn giữa núi rừng Lào Cai đến ánh mắt hướng về thời hạn đóng điện vào tháng 8/2025 – hơn 400 người lao động của Công ty Truyền tải điện 1 đang ngày đêm bám trụ công trường. Họ biến những móng cột thành minh chứng cho ý chí, bản lĩnh của người thợ điện.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên được EVN đầu tư xây dựng để giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và dự phòng truyền tải điện nhập khẩu nhằm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện, đảm bảo an sinh xã hội các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung. Mỗi cột điện 500kV được dựng lên không chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của trí tuệ và lòng yêu nghề của những người lính truyền tải điện./.