Nghe bài viết tại đây:

Công trình đường dây 220kV mạch kép đấu nối trạm biến áp Bắc Quang do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc được giao nhiệm vụ quản lý dự án. Đây là công trình trọng điểm có quy mô hai mạch, dài hơn 43 km, gồm 117 vị trí móng cột. Tuyến đường dây trải dài từ huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang cho đến huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái.

Công trình được đầu tư xây dựng với mục đích là giải tỏa hết công suất của các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang lên hệ thống điện quốc gia, qua đó là nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc nói chung và khu vực Tây Bắc nói riêng, trong đó đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Ông Phùng Bảo Anh - PGĐ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc cho biết, theo phê duyệt, dự án cần phải đóng điện trước 30/6/2022. "Vướng mắc chính là công tác giải phóng mặt bằng và công tác đền bù thi công, cho nên hiện tại dự án chưa thể hoàn thành theo phê duyệt" - ông Phùng Bảo Anh giải thích.

Giữa tháng 7, trên các vị trí cột thuộc dự án ĐZ 220kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220kV Bắc Quang, công nhân xây dựng hối hả hoàn thiện các khâu dựng cột. Chỉ từ 4 đến 6 ngày với kíp 12 người dựng xong một cột đường dây 220kV, thế nhưng ngày về đích của dự án đường dây này lại chưa ai dám chắc.

"Lực lượng thi công sẵn sàng về nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ" - anh Nguyễn Xuân Hùng - chỉ huy thi công tuyến đường dây 220kV Lục Yên khẳng định.

Trên địa bàn huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, dự án này đi qua 6 xã với 36 vị trí cột. Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 35 vị trí cột, riêng vị trí cột 20 thuộc xã Tân Lĩnh vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ông Đặng Minh Hiệp - PGĐ Phụ trách Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lục Yên giải thích: Về phần bồi thường, đã chi trả tiền bồi thường cho 4/6 xã. Những hộ còn lại đòi giá bồi thường cao gấp 4 lần với với giá Nhà nước quy định.

Theo lời ông Hiệp, xã đã nhiều lần mời hộ dân lên làm việc, vận động, giải thích về ý nghĩa của đường dây cũng như mức chi trả phù hợp với quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, khi được hỏi về biên bản làm việc với các hộ dân gần đây nhất, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lục Yên hứa hẹn sẽ cung cấp cho phóng viên, nhưng sau đó thì im lặng không phản hồi. Dự án đã chậm nửa tháng, nhưng phía chính quyền huyện Lục Yên vẫn cho rằng “chậm một chút nhưng hiệu quả cao và lâu dài”.

Còn trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, dự án triển khai trên địa bàn 5 xã gồm: Hùng An, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hảo, Tân Thành, Đông Yên.

Ông Nguyễn Đàm Thuyên - PCT UBND Huyện Bắc Quang cho biết, hiện nay địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư đơn vị thi công là 81/82 cột, 20/30 khoảng néo. Số hộ dân chưa đồng thuận số tiền đền bù là 28/432 hộ.

"Theo quy định của Nhà nước, sau kiểm đếm còn phải đủ thời gian công khai giá trị tính toán bồi thường. Khi đảm bảo đủ thời gian thì sẽ thực hiện theo quy trình. Huyện chỉ đạo cố gắng sớm nhất, ngắn nhất" - ông Thuyên trả lời.

Cả phía Lục Yên và Bắc Quang đều chưa chốt được thời hạn đến thời điểm nào bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vậy là, đơn vị thi công chỉ biết chờ và chờ.

"Những khoảng néo đó chúng tôi đã triển khai con người, vật tư xây dựng 3 tháng nay nhưng chưa thi công được. Người chờ việc, rất nhiều chi phí" - ông Đồng Xuân Sang - Chỉ huy trưởng công trình 220kV Bắc Quang cho biết thực tế.

Nếu không được địa phương ủng hộ, dự án tiếp tục chậm, sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho khu vực miền Bắc nói chung và khu vực Tây Bắc nói riêng trong mùa khô của năm 2023.

"Phía quản lý dự án kính đề nghị UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang), huyện Lục Yên (Yên Bái) quan tâm tiếp tục hỗ trợ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao 01 vị trí móng và 10 khoảng néo trên địa bàn huyện Bắc Quang, bàn giao 01 vị trí móng và 14 khoảng néo trên địa bàn huyện Lục Yên; Đồng thời phối hợp hỗ trợ nhà thầu xây lắp giải quyết cái vướng mắc trong công tác đền bù thi công của dự án" - ông Phùng Bảo Anh - PGĐ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc bày tỏ. /.