Từ khóa tìm kiếm: chậm tiến độ

Tuyến đường nghìn tỷ thi công dang dở trở thành bãi rác khổng lồ

[VOV2] - Tuyến đường nối giữa đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dù đã được phê duyệt từ 2017 nhưng đến nay vẫn chỉ là một công trường ngổn ngang vật liệu, nơi tập kết rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng.

[VOV2] - Tuyến đường nối giữa đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dù đã được phê duyệt từ 2017 nhưng đến nay vẫn chỉ là một công trường ngổn ngang vật liệu, nơi tập kết rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng.

Dự án “treo” cần “thuốc” nào đặc trị?

[VOV2] - Dự án “treo” tới 10 năm, 20 năm thì cũng đồng nghĩa hiệu suất sử dụng đất gần như bằng 0, tức là đất đai không đóng góp gì cho tăng trưởng kinh tế.

[VOV2] - Dự án “treo” tới 10 năm, 20 năm thì cũng đồng nghĩa hiệu suất sử dụng đất gần như bằng 0, tức là đất đai không đóng góp gì cho tăng trưởng kinh tế.

[Video] Hà Nội: Vì sao công trình cầu L3 hơn 10 năm chưa hoàn thiện?

[VOV2] - Công trình Cầu L3 (quận Hoàng Mai) bắc qua sông Lừ thuộc tuyến vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang sau thời gian dài chậm tiến độ, nhiều hạng mục trở nên hoang hóa, rỉ sét.

[VOV2] - Công trình Cầu L3 (quận Hoàng Mai) bắc qua sông Lừ thuộc tuyến vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang sau thời gian dài chậm tiến độ, nhiều hạng mục trở nên hoang hóa, rỉ sét.

Vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án trọng điểm chậm tiến độ

[VOV2] - Dự án Đường dây 220kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220kV Bắc Quang sẽ phải đóng điện trước ngày 30/6/2022. Song đến nay, đã hơn nửa tháng so với kế hoạch đề ra, dự án vẫn chưa thể hoàn tất do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

[VOV2] - Dự án Đường dây 220kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220kV Bắc Quang sẽ phải đóng điện trước ngày 30/6/2022. Song đến nay, đã hơn nửa tháng so với kế hoạch đề ra, dự án vẫn chưa thể hoàn tất do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

Đường Hồ Chí Minh: Chậm trễ tiến độ là lãng phí lớn

[VOV2] - Dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, 18 năm qua mới hoàn thành được hơn 86%. Hai lần “lỡ hẹn” gây lãng phí lớn về nguồn lực, người dân thì mỏi mắt chờ đường mới.

[VOV2] - Dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, 18 năm qua mới hoàn thành được hơn 86%. Hai lần “lỡ hẹn” gây lãng phí lớn về nguồn lực, người dân thì mỏi mắt chờ đường mới.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ dự án Metro số 3

[VOV2] - Công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ; chính sách bồi thường, hỗ trợ và quy trình thực hiện bồi thường cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng khi thi công tuyến hầm chưa có tiền lệ... là nguyên nhân chính dẫn đến dự án chậm tiến độ.

[VOV2] - Công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ; chính sách bồi thường, hỗ trợ và quy trình thực hiện bồi thường cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng khi thi công tuyến hầm chưa có tiền lệ... là nguyên nhân chính dẫn đến dự án chậm tiến độ.

Đường dây 500kV mạch 3: Lùi thời gian đóng điện sang năm 2021

[VOV2] - Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam trong những năm tới. Thế nhưng, kế hoạch đóng điện cuối năm dường như khó thực hiện được.

[VOV2] - Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam trong những năm tới. Thế nhưng, kế hoạch đóng điện cuối năm dường như khó thực hiện được.

Dự án đội vốn, chậm tiến độ truy trách nhiệm như thế nào?

[VOV2] - Những dự án đội vốn, chậm tiến độ đến nay không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên việc truy trách nhiệm đến cùng của những sai phạm này vẫn theo kiểu “dĩ hòa vi quý”, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đất nước, gây mất niềm tin trong nhân dân

[VOV2] - Những dự án đội vốn, chậm tiến độ đến nay không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên việc truy trách nhiệm đến cùng của những sai phạm này vẫn theo kiểu “dĩ hòa vi quý”, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đất nước, gây mất niềm tin trong nhân dân