Sáng 11/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với 89,85% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật Đầu tư (sửa đổi) gồm 7 Chương, 52 Điều và 4 phụ lục gửi kèm. Một trong những điểm đáng chú ý tại Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua là quy định cấm các hoạt động đầu tư, kinh doanh gồm: kinh doanh các chất ma túy; kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật; kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; kinh doanh mại dâm; mua bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; kinh doanh pháo nổ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh mua bán bảo vật quốc gia; kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật; kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trước thông tin này, Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, WHO hết sức hoan nghênh quyết định mạnh mẽ này.

"Quốc hội Việt Nam đã bổ sung thuốc lá điện tử (hay còn gọi là vape) và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư sửa đổi- không có bất kỳ ngoại lệ nào. Bất kỳ hình thức miễn trừ, ngoại lệ hay lỗ hổng pháp lý nào trong luật này (hoặc các luật liên quan) đều có thể mở đường cho những sản phẩm nguy hại này tìm đường quay trở lại thị trường", người đứng đầu WHO phân tích, nếu không giữ vững lập trường sẽ khiến việc thực thi lệnh cấm của Quốc hội - được ban hành theo Nghị quyết 173 năm 2024 (kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV) trở nên khó khăn hơn và làm suy giảm tác động bảo vệ sức khỏe cộng đồng của lệnh cấm.

Tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh, quyết định hôm nay của Quốc hội khẳng định rằng Việt Nam sẽ không đánh đổi sức khỏe – yếu tố cốt lõi của tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế, để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

"Chúng tôi xin chúc mừng Quốc hội về quyết định quan trọng này. Bởi vì sự thật là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là những sản phẩm không an toàn, rất có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Đó cũng là lý do hơn một năm trước, Quốc hội đã quyết định ban hành lệnh cấm các sản phẩm này", bà nhấn mạnh.

WHO mong muốn được tiếp tục hỗ trợ Chính phủ để đảm bảo việc triển khai hiệu quả và thực thi nghiêm túc lệnh cấm của Quốc hội, nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước những tác hại nghiêm trọng của các sản phẩm này - từ thời điểm hiện tại và trong cả tương lai./.