Do giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao, thời gian qua, nhiều người thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy chạy bằng xăng, dầu sang phương tiện công cộng là xe buýt điện. Sự thay đổi này ngoài mục đích tiết kiệm chi phí còn vì sự tiện nghi, êm ái mà loại phương tiện này mang lại. Nghe bài viết dưới dây:
Nhà nằm trong ngõ nhỏ nên chị Phạm Thanh Hoa, ở phường Đống Đa, Hà Nội từng lựa chọn xe máy làm phương tiện đi lại mỗi ngày bởi sự linh hoạt. Nhưng hai tuần nay, chị đã thay đổi thói quen này.
Mỗi sáng, chị dậy sớm hơn thường lệ 15 phút, đi bộ ra đầu ngõ - nơi có điểm chờ xe buýt, để bắt xe tới chỗ làm.
Chị Hoa cho biết mục đích ban đầu là nhằm tiết kiệm chi phí đi lại do giá xăng tăng cao. Tuy nhiên, khi trải nghiệm dịch vụ xe buýt điện, chị thấy lợi ích mà chị nhận được nhiều hơn kỳ vọng.
“Đi làm bằng xe buýt điện, tôi vừa tiết kiệm được chi phí vừa chung tay bảo vệ môi trường. Đi xe buýt điện, tôi thấy êm ái, dễ chịu”, chị Hoa chia sẻ.
Từ suy nghĩ ban đầu là trải nghiệm, chị Hoa quyết định sẽ di chuyển bằng xe buýt điện mỗi khi tham gia giao thông.
Từ hai tuần nay, anh Ngô Văn Nam, 25 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội cũng cất xe máy ở nhà và đi làm bằng xe buýt.
Anh Nam chia sẻ từng bị ám ảnh bởi tiếng ồn động cơ và làn khói đen kịt từ những chiếc xe buýt dạy dầu nên không nghĩ đến việc sử dụng loại phương tiện này.
Tuy nhiên, những ngày vừa qua, do giá xăng tăng cao, quãng đường từ nhà tới công ty - cả chiều đi và về gần 20 km, khiến chi phí đi lại quá tốn kém, nên anh đã thử đi làm bằng xe buýt.
Rất may, khi tìm hiểu kỹ, anh mới biết tuyến đường từ nhà tới công ty có xe buýt điện. Ngay sau ngày đầu đi làm, anh đã quyết định thay đổi thói quen đi chuyển bằng xe máy sang xe buýt điện.
Ngoài công nhân, người lao động, nhiều học sinh, sinh viên cũng chọn xe buýt điện mỗi khi di chuyển.
Dương Thị Bảo Ngọc, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội cho biết, bên cạnh lợi ích bảo vệ môi trường, phương tiện này còn giúp em tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sống.
“Em thích xe buýt điện điện, vì xe di chuyển êm ái, nhân viên thân thiện. Từ ngày có xe buýt điện, em giảm hẳn việc đi lại bằng xe cá nhân”, Ngọc chia sẻ.
Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là mỗi khi tham gia giao thông, xe buýt điện còn giúp cho người lao động bớt căng thẳng, độc hại khi làm việc. Đây là chia sẻ của tài xế Trần Văn Quý khi Hà Nội chuyển đổi từ xe buýt sử dụng động cơ dầu sang xe điện.
“Trước tôi lái xe buýt dầu, hay bị đau đầu vì tiếng ồn động cơ. Từ khi chuyển sang lái xe buýt điện, tôi thấy công việc nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng hơn, vì xe điện có tính năng hỗ trợ phanh và kiểm soát tốc độ”, anh Quý cho biết.
Do giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao, số người chọn xe buýt điện để di chuyển thay cho phương tiện cá nhân đang tăng lên từng ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự thay đổi trong thói quen đi lại của người dân không hoàn toàn vì mục đích tiết kiệm chi phí. Mà đó là những hành trình êm ái với không gian sạch sẽ và lối sống văn minh mà dịch vụ xe buýt điện mang đến cho hành khách. Hơn thế, mỗi hành trình ấy còn góp phần giúp cho Hà Nội xanh, sạch và đẹp hơn./.
