Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi sắc xuân lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” tiếp tục mang mùa xuân, tình yêu thương và niềm tin đến với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Dự chương trình có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân khu vực biên giới.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, dù năm qua thiên tai, bão lũ gây nhiều khó khăn, song chính trong gian khó, truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam càng được bồi đắp. Trong bất luận hoàn cảnh nào, ‘Bộ đội Cụ Hồ’ luôn là người có mặt đầu tiên và là người đi sau cùng với Nhân dân.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong những kết quả đó, lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, có vai trò hết sức quan trọng khi vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc nơi biên cương.
Không chỉ là một đêm giao lưu chính luận – nghệ thuật, “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” tại Hà Tĩnh là chuỗi hoạt động thiết thực kéo dài nhiều ngày. Ban tổ chức đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 lượt người dân, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách, với sự tham gia của các y, bác sĩ quân y và ngành y tế địa phương.
Bên cạnh đó, chương trình khánh thành và bàn giao bốn căn nhà “Đại đoàn kết” cho đồng bào dân tộc Chứt tại Bản Giàng 2, xã Hương Xuân, giúp nhiều hộ dân an cư, ổn định cuộc sống. Cùng với đó là các hoạt động trao quà Tết, học bổng “Nâng bước em tới trường”, tặng bò giống hỗ trợ sinh kế, tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, giao lưu văn hóa – thể thao, gói bánh chưng… tạo không khí xuân ấm áp, nghĩa tình nơi vùng biên.
Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” năm 2026 được triển khai đồng loạt trên các tuyến biên giới, biển, đảo trong cả nước, với hàng chục nghìn suất quà, học bổng, nhà ở và hoạt động khám, chữa bệnh dành cho Nhân dân. Riêng tại Hà Tĩnh, chương trình cấp Bộ Tư lệnh đã trao gần 1.000 suất quà, 200 suất học bổng, 31 con bò giống và 4 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho đồng bào khu vực biên giới.
“Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thường niên, mà đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới. Mỗi phần quà, mỗi mái nhà, mỗi nụ cười của bà con vùng biên chính là điểm tựa để những người lính quân hàm xanh vững bước hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
