Vượt qua 8 ý tưởng khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp HOU.SV.STARTUP 2021, dự án Bộ trò chơi tài chính Finance Challenge của nhóm sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng đã xuất sắc giành giải nhất. Đồng thời, đây cũng là dự án giành được giải nhất bình chọn trên cổng thông tin khởi nghiệp HOU.

Bộ trò chơi tài chính Finance Challenge dành cho học sinh từ 6-12 tuổi tiếp cận với các kiến thức tài chính từ sớm. Sản phẩm có sự kết hợp trò chơi bàn giấy và ứng dụng trên thiết bị di động, giúp tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện nhóm sinh viên Nguyễn Thùy Trang chia sẻ, “Trẻ em hiện nay tiếp xúc sớm với các nhu cầu mua sắm nhưng chưa biết cách sử dụng tiền. Thậm chí em gái của em học lớp 8 nhưng mặt tiền, giá trị của tiền còn chưa biết rõ. Đó là lý do các thành viên trong nhóm đã lên ý tưởng để tạo ra một ứng dụng giúp trang bị các kiến thức tài chính, hình thành tư duy tài chính ngay từ sớm cho trẻ em".

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, suốt 7 tháng qua, từ khi lên ý tưởng đến lúc hoàn thiện sản phẩm, nhóm hoàn toàn làm việc online, đây là thách thức không hề nhỏ. Thùy Trang cho biết, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện các tính năng của sản phẩm với mong muốn sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường, đến với các bạn nhỏ trên khắp cả nước, đặc biệt là các bạn vùng cao vẫn có thể tiếp cận được.

Dự án Sản xuất mỹ phẩm dưỡng trắng da, trị mụn Herb care từ tinh dầu tía tô giành giải Nhì và nhận được đầu tư của doanh nghiệp ngay tại vòng chung kết. Đồng giải Nhì là dự án App Travel 1-1 - ứng dụng kết nối đặt tour, lên kế hoạch cho chuyến du lịch.

Giải Ba thuộc về App Kid Safer và App FITA, BeMASTER. Các dự án App Kid Art - Ứng dụng mỹ thuật cho trẻ nhỏ và App Unidesk - ứng dụng hỗ trợ giải quyết giấy tờ thủ tục cho các trường Đại học và doanh nghiệp cùng giành giải khuyến khích.

Triển khai “Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, từ ngày 25/3/2021 Cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp HOU.SV.STARTUP 2021 được phát động đã thu hút hàng trăm ý tưởng từ sinh viên gửi tham gia cuộc thi, trải qua 3 vòng thi, 8 ý tưởng xuất sắc được đánh giá cao đã lọt vào vòng chung kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội đánh giá, hành trình Cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – HOU.SV.STARTUP 2021" là một sân chơi trí tuệ, giúp các em sinh viên thể hiện được bản lĩnh, khát vọng và tinh thần khởi nghiệp.

PGS TS Nguyễn Thị Nhung cho biết, thời gian tới, Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường sẽ là vườn ươm cho những ước mơ khởi nghiệp của sinh viên. Các ý tưởng, dự án có chất lượng sẽ được nhà trường đầu tư để tham gia các sân chơi lớn hơn cũng như tiếp cận gần hơn với nhà đầu tư, doanh nghiệp”./.