Thiếu trường học và quá tải lớp học là tình trạng đang diễn ra tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều TP lớn ở nước ta trong những năm gần đây.

Ngay tại Hà Nội, năm học 2022 - 2023 có 2.835 trường, trên 70.000 lớp học với trên 2,2 triệu học sinh các cấp. Mặc dù trong năm 2022, TP đã xây dựng thêm 51 trường học mới, cải tạo, sửa chữa 605 trường học nhưng tại các quận nội thành đang thiếu trường học, lớp học nghiêm trọng.

Riêng bậc tiểu học sĩ số trung bình của Hà Nội là 42 học sinh/lớp nhưng nhiều nơi sĩ số vọt lên 50 - 55 học sinh/lớp.

Tại quận Hoàng Mai, quận đông dân nhất thủ đô có hơn 79.600 HS khối trường mầm non, tiểu học, THCS công lập, tăng gần 3.800 so với năm ngoái. Tất cả lớp học đều vượt quá quy định, toàn quận còn thiếu tới 36 trường học.

Đáng chú ý, phường Hoàng Liệt, với dân số hiện tại trên 80.000. Hằng năm có khoảng 1500-1800 trẻ được sinh ra nhưng chỉ có 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS. Các trường luôn trong tình trạng quá tải.

Tốc độ xây dựng trường lớp không tăng kịp tốc độ tăng dân số đã dẫn tới câu chuyện gây chấn động dư luận là cuối tháng 8 vừa qua, khoảng 700 phụ huynh tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phải bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập cho con do số hồ sơ đăng ký gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng cá biệt khi nhiều năm nay, việc “bốc thăm” vào trường mầm non công lập hay học sinh tiểu học phải học luân phiên vẫn luôn diễn ra.

Nghe tại đây: