Do một bạn cùng lớp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 nên tối 2/2, 71 bé trường mầm non Bạch Đằng và 4 bé trường khác đã phải cách ly tại trường mầm non Bạch Đằng. Đây là những đối tượng đặc biệt, bởi mỗi bé cần một người lớn đi kèm để chăm sóc. Tết Nguyên đán năm nay sẽ là khoảng thời gian hết sức đặt biệt của các bé.

Chị Vũ Thị Khánh, 1 trong những phụ huynh được đi cùng các con vào khu cách ly chia sẻ: May mắn là các con được cách ly ngay tại lớp học, lại có mẹ và cô giáo đi cùng. Các cấp chính quyền cũng có sự hỗ trợ, động viên tận tình chu đáo. Đêm đầu tiên có một số cháu khóc đòi về nhà. “Giờ thì các cháu rất là vui, không bị nhớ gia đình nên phụ huynh chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Để đảm bảo cuộc sống trong khu cách ly của các cháu trường mầm non Bạch Đằng, ngay trong đêm 2/2 nhiều trang thiết bị sinh hoạt như giường chiếu, bình nóng lạnh, ấm đun nước, cốc chén... đã được bổ sung kịp thời, đảm bảo đúng quy định phòng dịch. Suất ăn hàng ngày cũng được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận theo nhu cầu lứa tuổi của các bé.

Ngành giáo dục thị xã Kinh Môn cũng phát động phong trào ủng hộ các bé đang phải cách ly tại trường mầm non Bạch Đằng và chuẩn bị các phần quà để động viên các bé trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cô Nguyễn Thị Bích - Hiệu trưởng trường Mầm non Bạch Đằng, cho biết: các con ngoan, thực hiện đúng hướng dẫn quy định phòng chống dịch. Thức ăn hàng ngày của các cháu được đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, nguồn thức ăn cũng rất yên tâm. Nhà trường cũng nhận được rất nhiều phần quà tài trợ như sữa, khẩu trang… Nhiều tổ chức xã hội đang sẵn sàng chuẩn bị cho các cháu đón Tết được an toàn tại khu cách ly.

Trước đó, hình ảnh các bé 4 tuổi trường mầm non Bạch Đằng mặc áo mưa đi cách ly tập trung khiến ai cũng phải xót xa. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của các tổ chức xã hội, các bé mầm non - những công dân nhỏ tuổi sẽ được chăm lo chu đáo, góp phần cùng cả nước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hiện ngoài trường mầm non Bạch Đằng, Hải Dương có 3 trường học khác cũng đã trở thành điểm cách ly tập trung của các bé học sinh. Đó là trường Trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương với 138 học sinh khối lớp 6; Trường Trường Mầm non Phạm Thái, Kinh Môn, Hải Dương với 65 học sinh lớp 4 và lớp 2; Trường Tiểu học Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương với hơn 100 học sinh lớp 4 đang phải cách ly tập trung.