Ngày 17/7, Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 đã tổ chức Hội nghị với sự điều hành của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Tại Hội nghị, Ban điều hành chương trình xin ý kiến các đại biểu về Dự thảo danh mục nhiệm vụ của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học đã đẩy mạnh truyền thông phổ biến tri thức Toán học; thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao; hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán; hỗ trợ đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo Toán học.

Ngày hội Toán học mở đã được tổ chức ở 3 vùng Bắc, Trung, Nam với hơn 5.000 lượt người tham dự; 8 chuỗi bài giảng về Toán học và ứng dụng của Toán học. Các đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đã được phê duyệt; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trao đổi về các mô hình, phương pháp giáo dục Toán học hiện đại và đề xuất cho Việt Nam. Đã tổ chức các khóa bồi dưỡng cho gần 400 giáo viên THPT, THCS môn Toán, trong đó chú trọng tính chất liên ngành, kết nối với các môn học khác. Các hoạt động giáo dục Toán học và STEM cho học sinh, giáo viên nữ và cho học sinh, giáo viên các khu vực vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là người dân tộc thiểu số đang triển khai theo đúng kế hoạch.

Tạo điều kiện để các nhà khoa học, các tổ chức, đơn vị trở thành thành viên chính thức và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, dữ liệu của 2 Hiệp hội Toán học khu vực và thế giới. Tổ chức 2 hội nghị khoa học tầm cỡ khu vực Châu Á và thế giới: Diễn đàn cấp cao phối hợp với Liên đoàn quốc tế về Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp (ICIAM) và Hiệp hội quốc tế về Tính toán Thống kê Đông Á.

Tại hội nghị, các thành viên Ban điều hành đã trình bày ý kiến, thảo luận về các hoạt động quảng bá Toán học, nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho giáo viên; hoạt động hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu và nhà khoa học của Chương trình Toán... Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, nêu những ý kiến để góp phần thúc đẩy sự phát triển của Toán học.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các nhà khoa học Toán học trong thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định: Trong những năm gần đây, vai trò của Toán học được nâng cao nhờ sự phát triển của các công nghệ mới sử dụng công cụ toán học mạnh và đa dạng hơn. Toán học đang có cơ hội rất lớn để phát triển. Do đó, cần có cơ chế để tập hợp nhân tài về toán học trong nước và thế giới để làm sao phát triển tốt nhất; đặt mục tiêu trong thời gian tới Toán học Việt Nam nằm trong những nước dẫn đầu thế giới.

Ngày 22/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2200/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030, trong đó giao Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện Chương trình, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là đơn vị thường trực điều phối thực hiện Chương trình.