Phát sinh F1, F2 sẽ thi phòng thi dự phòng

Bình Định có 2.599 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2. Trong đó có 2575 thí sinh của Bình Định và 24 thí sinh của TPHCM và Gia Lai gửi về.

Các thí sinh dự thi đợt này của Bình Định là các em ở vùng phong tỏa chưa thi được đợt 1, thuộc 5 điểm thi ở TX. Hoài Nhơn, gồm THPT chuyên Chu Văn An, THPT Lý Tự Trọng, THPT Nguyễn Trân, THPT Tăng Bạt Hổ, THPT Nguyễn Du.

Lực lượng coi thi đợt này lấy ngay tại TX. Hoài Nhơn, nếu thiếu mới điều động thêm cán bộ ở các huyện lân cận nhưng theo đúng quy chế giáo viên không coi thi HS trường mình.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Sở GD&ĐT Bình Định, ngày 4/8 Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế sẽ tổ chức test Covid-19 cho tất cả giáo viên coi thi và phun khử khuẩn điểm thi.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 tại TX Hoài Nhơn đang được kiểm soát, 20 ngày qua chưa ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng nhưng Bình Định vẫn lên phương án dự phòng, trường hợp phát sinh F1, F2 sẽ thi tại phòng thi và điểm thi dự phòng.

Nếu đang thi mà có trường hợp F0, F1 sẽ phối hợp y tế sau buổi thi test toàn bộ HS, giáo viên coi thi ở phòng đó. Nếu có ca dương tính sẽ có biện pháp tiếp theo như bảo hộ, găng tay, dụng cụ phun bài thi, thùng đựng bài thi. Giáo viên và học sinh trong phòng thi đó sẽ phải cách ly theo quy định của ngành Y tế.

Tại mỗi điểm thi sẽ có thêm 3-4 giáo viên dự phòng, giám sát. Bà Hoàng cho biết, trong công văn gửi phòng GD&ĐT Hoài Nhơn, Sở yêu cầu dự trữ 30 giáo viên kèm số điện thoại, khi cần đi ngay.

Đợt này, Gia Lai gửi 17 thí sinh dự thi tốt nghiệp tại Bình Định. Ngày 3/8 Gia Lai test PCR cho các em, nếu âm tính thí sinh mới qua Bình Định. Trong 17 thí sinh này thì không có em nào thuộc diện F. Gia Lai cũng cử 1 trưởng đoàn và phó đoàn có xe riêng đưa đón thí sinh. Đồng thời phối hợp với UBND TX Hoài Nhơn đặt nhà nghỉ ở gần điểm thi để các em yên tâm tham gia kỳ thi.

7 thí sinh TPHCM thi tốt nghiệp đợt 2 tại đây là người Bình Định đã về địa phương cách đây 2 tháng.

Chưa chốt được phương án thi tốt nghiệp đợt 2

Ông Bùi Quý Khiêm, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết, đợt 2 Đồng Tháp có 4.685 thí sinh dự thi. Sở đã đề xuất 2 phương án tổ chức kỳ thi. Phương án 1 là trong điều kiện không còn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16; phương án 2 là trong điều kiện còn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16 ở một số xã, phường hay một số huyện.

Do dịch Covid-19 ở địa phương đang rất căng thẳng nên hiện Sở GD&ĐT đang lấy ý kiến phụ huynh về phương án tổ chức thi đợt 2. Dự kiến trong hôm nay (23/7) sẽ có tổng hợp rồi mới quyết định thi hay không thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Đồng Nai có trên 800 thí sinh. Trong đó có hơn chục thí sinh của TPHCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Phước. Sẽ có 2 điểm thi đặt tại huyện Thống Nhất là THPT Kiệm Tân và THPT Thống Nhất.

Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết, ngay từ đợt 1 Sở đã xây dựng các kịch bản để tổ chức kỳ thi nghiêm túc và đảm bảo an toàn phòng dịch. Hiện, kịch bản tổ chức thi đợt 2 đã được Sở GD&ĐT lên phương án tuy nhiên còn tùy tình hình diễn biến dịch bệnh. Nếu dịch được kiểm soát và có khả năng tổ chức thì Đồng Nai sẽ tổ chức thi đợt 2 để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Hiện địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất đặc cách xét tốt nghiệp cho thí sinh chưa thể thi đợt 2

Khác với đợt trước, đợt này Đồng Nai chuẩn bị các điểm thi dự phòng để phòng trường hợp điểm thi chính bị phong tỏa hoặc có vấn đề phát sinh. Cùng với 2 điểm thi chính thức địa phương sẽ bố trí thêm 2 điểm thi dự phòng. Trước khi tổ chức thi đợt 2 toàn bộ thí sinh và cán bộ làm thi sẽ được test Covid-19. Hiện nhiều giáo viên coi thi cũng đã được vaccine mũi 1.

Do diễn biến dịch Covid-19 ở Đồng Nai còn rất phức tạp, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng đã có ý kiến với Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thí sinh thi đợt 2 liên quan dịch Covid-19, thuộc diện F hoặc trong khu phong tỏa, cách ly đề xuất Bộ đặc cách công nhận tốt nghiệp cho các em.

“Chuyện dịch bệnh là yếu tố khách quan không thể nào đoán trước được, chuyện xét tốt nghiệp có nhiều hình thức, quan trọng đối với thí sinh giai đoạn hiện nay là công nhận tốt nghiệp còn xét ĐH thì các em có thể dùng học bạ, nhiều em chưa thi tốt nghiệp nhưng các em cũng đã đỗ ĐH rồi”, bà Huệ khẳng định.

Băn khoăn về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân cho rằng Bộ GD&ĐT cần cân nhắc: liệu có thể thay kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 bằng việc xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các em.

Theo ông Ân, tại Điều 37, Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cũng áp dụng cho năm 2021) về đặc cách tốt nghiệp THPT có ghi: “Người học thuộc các đối tượng quy định tại Điều 12 Quy chế này nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi”.

Vì vậy có thể vận dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT để xét đặc cách cho một bộ phận hoặc tất cả 26.000 học sinh ở 42 tỉnh thành dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2. "Chống dịch như chống giặc, dịch giã như giặc dã và thời dịch như thời chiến"- ông Ân nêu quan điểm.

Chúng ta hoàn toàn vận dụng đúng quy chế vào trường hợp “việc đột xuất đặc biêt” để xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho học sinh. Ngoài ra, khó khăn nan giải hơn, đó là 19 tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ cho tới sát ngày tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2”, ông Ân khẳng định.

Qua dữ liệu đăng ký tuyển sinh vào Đại học năm 2021, cho thấy: khoảng 25% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT chỉ lấy bằng tốt nghiệp mà không tham dự xét tuyển vào Đại học; số học sinh tham gia xét tuyển vào Đại học qua học bạ chiếm tỷ lệ khá lớn so với tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh. Nghĩa là điểm thi tốt nghiệp THPT không thật quá quan trọng với những đối tượng học sinh này.

Theo vị chuyên gia này, nếu “lọc ra” những học sinh không dùng kết quả thi tốt nghiệp để tham gia xét tuyển vào Đại học, chắc chắn sẽ không nhiều, nhất là thi kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 chỉ có 26.000 học sinh tham dự. Mặt khác hai ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh có đủ điều kiện đánh giá năng lực học sinh để có căn cứ xét tuyển vào Đại học cho những học sinh khi được xét đặc cách tốt nghiệp.

Còn nếu nhiều địa phương vẫn muốn tổ chức thi thì nên thu nhỏ quy mô, chỉ tổ chức thi với những thí sinh có nhu cầu lấy kết quả xét tuyển đại học.

Theo Luật Giáo dục, học sinh phải qua một kỳ thi (hoặc qua xét đặc cách) để được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Như vậy Luật giáo dục không quy định kỳ thi tốt nghiệp THPT là cấp quốc gia. Do đó, chỉ cần sự đồng thuận của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương sẽ quyết định những học sinh nào được đặc cách thi tốt nghiệp THPT.", chuyên gia Đặng Tự Ân nhận định.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh mới đây cũng đã có tờ trình gửi UBND Thành phố đề xuất Bộ GD&ĐT để TP. Hồ Chí Minh không tổ chức thi đợt 2 do diễn biến dịch còn phức tạp.