Năm 2021 là năm đầu tiên Giải thưởng Sinh viên toàn cầu Global Student Prize do Quỹ Varkey (Varkey Foundation) tổ chức nhằm tôn vinh học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. Đồng Ngọc Hà, sinh viên lớp tài năng, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là sinh viên Việt Nam đầu tiên lọt vào top 50 sinh viên toàn cầu.

Ngay từ lúc học THPT, Hà đã khởi xướng và thực hiện Dự án Biology for All Vietnam, một dự án kết nối, giúp đỡ các bạn trẻ yêu thích môn Sinh học.

Đồng Ngọc Hà cho biết dự án này ra đời bắt nguồn từ câu chuyện của chính mẹ em. Mẹ bỏ học khi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ ngừng muốn được đi học lại, muốn được trở thành giáo viên mầm non. Em luôn luôn muốn giúp mẹ hiện thực hóa điều đó. Em đã cùng mẹ học, đã dạy mẹ mỗi tối và em cũng nhận ra rằng là có nhiều người giống như mẹ em, những người lớn tuổi trong cộng đồng, do những hoàn cảnh gia đình, do phải làm những công việc để kiếm tiền, để lo thu nhập đã phải bỏ học.

Những ngày luyện học cùng mẹ, Hà đã tự hỏi tại sao mình không xây dựng một chương trình học để giúp đỡ các bạn học giỏi môn Sinh học mà không có điều kiện học thêm như mình, giúp các bạn ấy theo đuổi đam mê. Và thế là dự án Biology for All Vietnam ra đời từ đó.

Với 8 thành viên ban đầu, Dự án đã liên lạc tới các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Nhưng không phải trường nào cũng đồng ý được giúp đỡ, bởi nhiều thầy cô không tin vào một dự án non trẻ với những thành viên chỉ là học sinh.

Sau một thời gian, rất nhiều cô ủng hộ nhiệt liệt và nhóm dự án có cơ hội để gặp hàng trăm em học sinh giỏi trên cả nước. Đến nay, dự án đã tiếp cận tới 23 trường trung học phổ thông chuyên trên khắp Việt Nam, đem những cái cơ hội giáo dục chất lượng tới các học sinh, đặc biệt những học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Vốn là một học sinh của trường chuyên KHTN, đoạt Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế 2020, Hà đã dạy và cùng nghiên cứu với nhiều thành viên đội tuyển Sinh học của các trường cấp 3 trên cả nước. Nhiều bạn đã thành công và có học bổng đi nước ngoài.

Trong suốt những năm học cấp 3, Đồng Ngọc Hà thuyết phục mọi người bằng một nguồn năng lượng tích cực, không chỉ bằng sự thông minh, chăm chỉ mà đó còn là một lý tưởng sống đẹp, sống vì cộng đồng. Vì thế mà Hà đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ đối với các thầy cô trong trường.

Một trong những giáo viên dẫn dắt và theo dõi Hà từng bước đi trên con đường học tập, Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Hiện đang là trưởng bộ môn Sinh học của trường Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGH chia sẻ, dự án Biology For All, là một ước mơ, một kế hoạch mà Hà ấp ủ rất là lâu. Hà mong muốn được lan tỏa tình yêu môn Sinh học với nhiều bạn học sinh trong cả nước, mong muốn thế hệ học sinh Việt Nam sẽ tiếp cận được với sự phát triển rất mạnh của Sinh học thế giới và đặc biệt mong muốn được kết nối những cá thể riêng lẻ thành một tập thể lớn, một mạng lưới lan tỏa tri thức đến mọi người.

Khi biết tin Hà lọt vào tốp 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu, cô Huyền như vỡ òa hạnh phúc, tự hào. "Mình nghĩ những gì mà đạt được hoàn toàn xứng đáng với năng lực và công sức, niềm đam mê và em đã bỏ ra”, cô Huyền chia sẻ.

Với Đồng Ngọc Hà, ước mơ bây giờ không chỉ là nhà khoa học mà còn là nhà giáo, truyền kiến thức học được tới mọi người. Đó cũng là lý do em dừng học đại học gần một năm để tham gia khóa luyện tập nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học sự sống, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời thực hiện các dự án cộng đồng liên quan đến giảng dạy và khoa học.

Hà cho biết, em có hai mục tiêu lớn muốn theo đuổi trong cuộc đời. Thứ nhất, học thật nhiều để trở thành một nhà khoa học giỏi. Em đang có một niềm đam mê với lý sinh học và em mong rằng mình có thể trở thành một nhà lý sinh tốt, đem lại những sáng kiến và nghiên cứu có ích cho y sinh để cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh. Thứ hai, em cũng muốn chia sẻ những kiến thức mình đã học cho người khác với tư cách là một nhà giáo. Vì thế nên em muốn mở rộng những dự án giáo dục mà em đang làm, trong đó có dự án Biology for All Vietnam.

Hà mong rằng không chỉ hợp tác với 23 trường chuyên mà tới đây có thể hợp tác với nhiều trường THPT hơn nữa trên cả nước và với bất kể học sinh nào có mong muốn được cải thiện bản thân, có niềm đam mê với khoa học, với môn Sinh học thì đều có thể nhận được sự hỗ trợ từ các dự án của Hà và các bạn của mình.