Theo cô Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, sáng 14/2 đã có 42 trẻ em trong đó có 40 học sinh của trường và 2 con giáo viên, 38 phụ huynh học sinh, 20 cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường, tổng cộng 100 người đã được lực lượng chức năng cho về nhà cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước đó, ngày mùng 1 Tết, tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết cho kết quả âm tính lần thứ 3 với virus Sars-CoV-2.

Sáng ngày 10/2 (30 Tết) đã đã có 15 học sinh và 13 phụ huynh, tổng cộng 28 người đã được về nhà ăn Tết cùng gia đình từ trước.

Ngay từ 6h sáng, nhiều xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đến đón các cháu học sinh và phụ huynh về tận nhà. 7h sáng, Ban chỉ huy quân sự và cán bộ Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm đọc tên từng cháu và bố mẹ đi cùng để trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly.

Trong sáng nay, Trường Tiểu học Xuân Phương thực hiện vệ sinh khử khuẩn lần 1. Ngày 16/2 (tức ngày mùng 5 Tết) nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn lần 2. Cũng trong sáng 5 Tết, toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhà trường sẽ có mặt để lao động. Dự kiến, sáng mùng 6 Tết học sinh nhà trường sẽ đi học trở lại.

Riêng 14 giáo viên, nhân viên trong khu cách ly sẽ nghỉ hết tháng 2. Tương tự, các em học sinh trong khu cách ly thời gian qua cũng sẽ học online hết tháng 2. Sang tháng 3 các con sẽ đến trường với các bạn. Khi đi học trở lại, nhà trường sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn lớp học.., cô Lê Thị Tuyết Lan cho hay.

Trong buổi sáng dỡ bỏ khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương, cô hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan cũng gửi thư đến từng học sinh, không quên nhắc nhở các chiến binh "Rồng con" về những biện pháp phòng dịch như: luôn đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách, rửa tay bằng xà phòng hoặc khử khuẩn bằng nước rửa tay khô hoặc dung dịch có cồn, không tập trung đông người, ghi nhật ký đi lại để khi cần khai báo y tế...