Ngày 11/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Diễn đàn Giáo dục Đại học Tư thục Việt Nam lần thứ nhất (FOVPHE1) với sự tham gia của lãnh đạo 40 trường đại học tư thục, cùng hơn 250 đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định chất lượng, các tổ chức quốc tế, cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục đại học.

Sự kiện do trường ĐH Hùng Vương phối hợp với Câu lạc bộ mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và một số cơ sở giáo dục đại học tư thục tổ chức.

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhưng cũng hết sức thách thức đối với toàn bộ hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Trong đó, giáo dục đại học tư thục được xác định giữ vai trò then chốt, vừa là lực lượng bổ sung quan trọng, vừa là động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển.

Song song, Nghị quyết 68-NQ/TW ban hành ngày 04/05/2025 về phát triển kinh tế tư nhân cũng khẳng định khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hai nghị quyết lớn này không chỉ tạo ra một tầm nhìn chiến lược, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết: các cơ sở giáo dục đại học tư thục phải nhanh chóng chủ động, khẳng định vị thế, sứ mệnh và đóng góp của mình.

TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo cho biết: Chương trình Hội thảo bao gồm 05 phiên tham luận chính và một phiên thảo luận bàn tròn, tập trung vào những chủ đề có tính thời sự và chiến lược, như mô hình phát triển, tự chủ đại học, đảm bảo chất lượng, cũng như những vận hội và định hướng phát triển bền vững cho khối đại học tư thục Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu đề dẫn khai mạc Diễn đàn, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức Diễn đàn, cho biết: Thực tiễn phát triển hệ thống giáo dục đại học trên thế giới đã cho thấy các trường đại học tư thục hoàn toàn có thể vươn lên dẫn dắt trong một số lĩnh vực, như đại học Stanford (Hoa Kỳ), Đại học Waseda của Nhật Bản... Những thành công và sự dẫn dắt của các đại học này là minh chứng chứng và là nguồn cổ vũ và khích lệ mạnh mẽ các trường đại học tư thục Việt Nam mạnh dạn đầu tư và phát triển.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, những cơ hội, thách thức cũng như mô hình, chiến lược và những giải pháp cụ thể để khối các trường đại học tư thục phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kết luận và tổng kết hội thảo, GS Nguyễn Đình Đức khẳng định: Diễn đàn FOVPHE1 là một sự kiện hết sức quan trọng, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và ý chí của các trường đại học tư thục Việt Nam đồng hành cùng với sư nghiệp giáo dục và sự phát triển vượt bậc của đất nước.

Để đạt được những kỳ vọng mong muốn, với cơ chế linh hoạt và tự chủ và đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp, các trường đại học tư thục có nhiều lợi thế, cần chú trọng lấy chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, phụng sự sự phát triển của các doanh nghiệp và quốc gia làm kim chỉ nam hoạt động.

Các trường đại học tư thục bên cạnh mô hình và chiến lược phát triển đa ngành, đa lĩnh vực cần đẩy mạnh chất lượng đầu vào và đầu ra, gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu, với đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời chú trọng phát triển STEM, ngoại ngữ, AI và kỹ năng mềm cho sinh viên trong chương trình đào tạo, đặc biệt là mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, cho cơ sở vật chất, hạ tầng, đầu tư cho thu hút nhân tài, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cũng nhất trí với sáng kiến của Ban tổ chức về việc thành lập Liên minh các trường đại học tư thục Việt Nam. Việc thành lập cũng như quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh sẽ được thảo luận và triển khai trong thời gian tới.

Diễn đàn FOVPHE1 được kỳ vọng không chỉ là sự kiện học thuật quy mô quốc gia, mà còn là bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác và phát triển lâu dài của khối đại học tư thục Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của khu vực tư trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia./.