Ngày 1/10, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường 2025-2030. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có GSTS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trong 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và cơ chế, với truyền thống học thuật và tinh thần đoàn kết vượt khó, ĐHQGHN đã đạt được những thành tựu nổi bật.
Phát biểu tại Hội nghị, GSTS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ghi nhận những cố gắng của tập thể, cá nhân các nhà khoa học, các trường thành viên của ĐHQGHN. GS cũng khẳng định đất nước đang đứng trước vận hội lớn trong kỷ nguyên phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó ĐHQGHN có vai trò tiên phong, là ngọn cờ đầu của giáo dục đại học Việt Nam.

Trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển khoa học cơ bản và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, PGS.TS Trần Quốc Bình, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khẳng dịnh vai trò của khoa học cơ bản như nền móng bền vững cho đổi mới sáng tạo.
Giữ vững truyền thống lấy chất lượng làm trọng, nhà trường đã phát triển nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, công bố hơn 600 bài WoS/Scopus và hàng chục bằng sáng chế mỗi năm. Bên cạnh nghiên cứu cơ bản, nhà trường cũng chú trọng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, năng lượng và công nghệ môi trường.
PGSTS Trần Quốc Bình khẳng định, khoa học cơ bản sẽ tiếp tục là trụ cột, góp phần đưa ĐHQGHN trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu.
GSTS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong tham luận của mình khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, việc đào tạo đội ngũ nhân lực tinh hoa, chất lượng cao, vừa hội nhập quốc tế vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, theo tinh thần của Bộ chính trị và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là mục tiêu của trường.
GS cũng cho biết các hoạt động đổi mới chương trình đào tạo gắn với kinh tế số, văn hóa số nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc như một lợi thế cạnh tranh độc đáo trong lĩnh vực văn hoá.

Những năm qua, Trường ĐH Công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành nhiều nhóm nghiên cứu mạnh tiệm cận chuẩn quốc tế mà còn chủ động mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn như Viettel, VNPT, Samsung, LG, Toshiba, FPT… Qua đó, nhiều sản phẩm nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng đã nhanh chóng được chuyển giao và thương mại hóa. Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ - GSTS Chử Đức Trình trong bài phát biểu của mình cho rằng, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học & công nghệ chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi được kết nối chặt chẽ theo mô hình “ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.
Khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia tri thức, tự chủ công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng, mục tiêu nâng hạng giáo dục Đại học Việt Nam lên top 50-20 khu vực và thế giới hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta thực sự đầu tư hiệu quả - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Chử Đức Trình kỳ vọng và tin tưởng..
Mô hình quản trị đổi mới sáng tạo đáp ứng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, chiến lược, mô hình và bài học kinh nghiệm từ quá trình triển khai tại Trường ĐH Kinh tế được Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Hoàng Khắc Lịch chia sẻ.
Việc xây dựng hệ thống Dashboard quản trị số theo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” đã tạo bước đột phá trong quản lý điều hành, đồng thời tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và nghiên cứu, mở rộng đào tạo nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ.
Các phong trào “Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy”, “Sinh viên ĐHQGHN khởi nghiệp và hội nhập”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của gần 60.000 viên chức, người lao động và sinh viên toàn ĐHQGHN.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn cho rằng: Đại hội là dịp để nhìn lại 5 năm phong trào thi đua sôi nổi, biểu dương những thành tích mà tập thể ĐHQGHN đạt được nhờ tinh thần đoàn kết “One VNU”. Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu với nhiều sáng kiến trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, gắn với tinh thần “Thi đua là yêu nước” như lời kêu gọi của Bác Hồ.
Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh quan điểm thi đua không chỉ để khẳng định đỉnh cao tri thức mà còn để cống hiến cho đất nước. ĐHQGHN quyết tâm góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, nhất là trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW mở ra cơ hội lớn cho giáo dục đại học.
Trong giai đoạn 2025–2030, giám đốc ĐHQGHN kêu gọi cán bộ, viên chức và người học phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đam mê để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để ĐHQGHN thực sự trở thành thành trung tâm tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, chất lượng cao, đáp ứng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho phát triển cộng đồng và đất nước.