Đề thi môn Ngữ văn Hà Nội theo hình thức tự luận, gồm 2 phần: Đọc hiểu và Viết, với thời gian làm bài 120 phút. Cách thức tính điểm, phần Đọc hiểu 4 điểm, phần Viết 6 điểm.

Cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 của thành phố sẽ bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Từ 7h sáng ngày 30/5, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (phường Cửa Nam, Hà Nội) dù 8h mới chính thức làm bài.

Từ nhà đến điểm thi gần 10km nên Xuân Bảo An (học sinh lớp 9A6 Trường THCS Long Biên) đến sớm, vừa để tránh nóng, vừa ổn định tâm lý trước giờ thi.

“Đêm qua, em rà soát lại kiến thức trọng tâm theo hướng dẫn của cô giáo để nắm chắc các phần cơ bản của đề và làm bài tốt nhất”, Bảo An nói.

Với môn thi đầu tiên, nam sinh tập trung ôn tập theo dạng bài. “Em sẽ cố gắng viết thật trôi chảy và giữ tâm lý tốt nhất có thể”.

Trịnh Thúy Dương, học sinh Trường THCS Gia Thụy tranh thủ trao đổi với bạn một số chủ đề nghị luận xã hội trước giờ thi. Dù đã chuẩn bị kiến thức ba môn Toán, Văn, Anh tương đối đầy đủ nhưng Dương vẫn hồi hộp.

Nhà gần điểm thi nên Hoa Hải Đăng, học sinh Trường THCS Nguyễn Du đến sớm. Thay vì tạo áp lực cho bản thân, Đăng cố giữ tâm lý thoải mái. Nam sinh tự tin nhất ở môn Tiếng Anh, trong khi Ngữ văn là môn khiến em dè chừng hơn.

“Điểm Văn của em bình thường cao nhất chỉ khoảng 7 thôi. Để tránh bị “choáng” trước đề lạ, em ôn toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa và cả phần mở rộng bên ngoài.

“Điều khiến em lo nhất là vào phòng thi rồi quên kiến thức do mất bình tĩnh”, Lê Minh Đức, học sinh Trường THCS Tân Định, nói.

Tự đánh giá mức độ tự tin khoảng 80%, Đức cho rằng phần còn lại đến từ áp lực cạnh tranh vào trường và nỗi lo đề khó.

Đức cho biết bố mẹ thời gian gần đây cũng nhẹ nhàng và chiều con hơn để giúp em giảm căng thẳng.

Trong những năm trở lại đây, môn Ngữ văn có ngữ liệu nằm ngoài SGK, học sinh không thể đoán đề. Dẫu vậy, nhiều thí sinh chuẩn bị cho mình một số chủ đề cho phần nghị luận xã hội vì “nhỡ may trúng tủ”.

Minh Đức dự đoán đề nghị luận xã hội năm nay có thể liên quan đến gia đình hoặc lịch sử vì năm nay có nhiều ngày lễ lớn. Trong khi đó Bảo An dự đoán đề nghị luận xã hội năm nay có thể liên quan đến các chủ đề tích cực như môi trường, công nghệ hoặc AI.

Những phụ huynh có con thi “vượt tuyến”

Điểm thi Trường THPT Trần Phú có 480 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có nhiều em đến từ các khu vực khác như Long Biên, Hoàng Mai… nhờ quy định bỏ phân tuyến tuyển sinh.

Dù hộ khẩu phường Long Biên nhưng gia đình chị Bùi Thị Thu Giang đăng ký cho con thi vào Trường THPT Trần Phú (phường Cửa Nam) vì cảm thấy phù hợp khả năng của cháu. Hơn nữa, cơ quan bố mẹ gần trường sẽ tiện đưa đón.

Quy định không phân chia khu vực tuyển sinh giúp sĩ tử, trong đó có con trai thêm cơ hội vào trường top song chị Giang cho rằng chính sách cũng khiến áp lực cạnh tranh lớn hơn.

“Khi tuyển sinh tràn tuyến thì tôi cũng lo. Điểm tích cực là những bạn học tốt có thêm cơ hội vào trường phù hợp, được tự do lựa chọn hơn. Nhưng với những bạn học lực yếu hơn thì áp lực cạnh tranh sẽ lớn hơn”.

Ngoài nguyện vọng 1 vào THPT Trần Phú, gia đình chị Giang còn chuẩn bị thêm 2 nguyện vọng lần lượt là THPT Lý Thường Kiệt và THPT Nguyễn Văn Cừ.

“Chọn trường phù hợp thì hy vọng cháu sẽ đỗ. Nguyện vọng 2 gần nhà, còn nguyện vọng 3 hơi xa một chút. Miễn là con được học công lập thì đi xa thêm một chút cũng không sao” chị Giang nói.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Bằng có con học tại một trường THCS Long Biên cũng đăng ký nguyện vọng 1 cho con vào trường THPT Trần Phú bởi lợi thế trường chất lượng ở khu vực trung tâm.

Năm nay, Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm có tỉ lệ chọi là 1:2,19.

“Cũng khá khó khăn vì mức độ cạnh tranh cao nhưng con đã cố gắng học tập nghiêm túc nên gia đình vẫn hy vọng con sẽ đỗ đúng nguyện vọng mong muốn”, chị Bằng nói.

Những ngày gần thi, các gia đình tập trung chăm sóc sức khỏe và giữ tâm lý ổn định cho con.

“Những ngày này, điều quan trọng nhất là giữ cho con có sức khỏe tốt, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý, không thức quá khuya. Tôi cũng con nghỉ học thêm từ hôm kia để tinh thần thoải mái, vì kiến thức là cả quá trình dài chứ không thể dồn ép trong một hai ngày cuối”, chị Bằng chia sẻ.

Trong khi đó, gia đình chị Giang hạn chế cho con ăn ngoài, chủ động chuẩn bị đồ ăn để đảm bảo sức khỏe cho cháu những ngày thi.

“Mẹ cháu cũng chuẩn bị xôi đỗ, đậu xào. Hai tuần gần đây thì không cắt tóc, không cắt móng tay, cũng có một chút tâm linh”, người mẹ nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh đông hơn các năm trước. Thành phố bố trí 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi chính thức cùng 385 phòng thi dự phòng.

Để ứng phó với thời tiết bất thường, các điểm thi đều chuẩn bị phòng y tế, nước uống và phương án hỗ trợ sức khỏe cho thí sinh.

Mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng. Sở cũng đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi, việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ...

Báo cáo từ 224 điểm thi có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Sau bài tự luận môn Ngữ Văn với thời lượng 120 phút sáng nay, buổi chiều thí sinh thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 31/5, thí sinh dự thi tự luận môn Toán./.