Động cơ gian lận là thành tích

Tại Họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026. Quá trình điều tra xử lý vụ án sẽ kiến nghị xử lý các cái trường hợp liên quan.

Đáng chú ý, Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) là thư ký của điểm thi này. Qua điều tra tra ban đầu, cơ quan công an xác định động cơ, mục đích của đối tượng là vì thành tích.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT tổ chức thi lại bộ môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Trong đó, kiến nghị Bộ GD-ĐT đảm bảo thời gian xét tuyển ĐH, CĐ để đáp ứng quyền học tập và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi và củng cố niềm tin của xã hội, ngành giáo dục đề xuất với UBND tỉnh, kiến nghị Bộ GD-ĐT bổ sung quy chế, cho phép lắp camera trong các phòng thi. Trong đó, camera không kết nối mạng để giám sát, nhằm đảm bảo tính minh bạch, nghiêm túc và công bằng của kỳ thi.

Trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở đã đề xuất mua 245 máy dò kim loại. Đây là một trong các giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn của kỳ thi. Tất cả thí sinh trước khi bước vào phòng thi đều phải qua cái quét dò kim loại, nhằm ngăn chặn thí sinh mang theo các vật dụng, thiết bị thu phát không được phép vào phòng thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Tuyên Quang khẳng định, đây chỉ là một trong trong những giải pháp. Đảm bảo an toàn kỳ thi phụ thuộc vào việc thực hiện đồng bộ các quy trình và trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Xử lý vụ việc với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ"

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch và thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải được làm rõ và xử lý nghiêm nếu có, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hiện các cơ quan chức năng của địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc. Tỉnh cam kết có kết quả xác minh đến đâu sẽ kịp thời công khai, thông tin chính thức đến báo chí và dư luận đến đó.

Trước câu hỏi của báo chí liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước về tổ chức thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Chính phủ và đang tổ chức rà soát toàn diện.

Tuy nhiên, việc xác định sai phạm và trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân phải dựa trên kết luận của cơ quan chức năng và kết quả kiểm tra từ cấp có thẩm quyền. Ngay sau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý, tỉnh sẽ công khai minh bạch danh sách xử lý.

Hiện tại, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo hai vấn đề quan trọng, phối hợp với Bộ GD-ĐT cùng các bên liên quan làm rõ vụ việc và xem xét đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm từ người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng thi, Lãnh đạo điểm thi cho đến cơ quan quản lý giáo dục nếu phát hiện có sai phạm.

Bảo vệ quyền lợi tối đa, không để học sinh "vô tội" chịu thiệt thòi

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại cuộc họp báo là quyền lợi của các thí sinh dự thi. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định đây là nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu cái phương án xử lý làm sao cho nó phù hợp, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những em mà không liên quan đến vụ việc.

“Quan điểm của tỉnh là không để học sinh vô tội bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập chỉ vì quá trình xác minh có thể kéo dài. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ để bảo đảm vừa giữ nghiêm kỷ cương vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh không vi phạm”, ông Nguyễn Mạnh Tuấn nói.

Về phương án xử lý bài thi, kết quả thi hay tổ chức thi lại, đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, các quyết định chuyên môn này thuộc thẩm quyền trực tiếp của Bộ GD-ĐT. Hiện tỉnh đang tích cực phối hợp với Bộ để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là đến thời gian xét tuyển Đại học, Tuyên Quang sẽ chủ động kiến nghị các giải pháp phù hợp với Bộ nhằm giữ nghiêm kỷ cương nhưng đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cơ hội vào Đại học của các em học sinh do quá trình xác minh kéo dài.

Đây là bài học xương máu

Nhìn nhận về vụ việc tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn thẳng thắn chia sẻ đây là bài học xương máu mà địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ông Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó có rà soát toàn diện quy trình tổ chức, khắc phục triệt để các sơ hở trong quản lý; Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt thanh tra, kiểm tra; Đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi cử.

Đồng thời, thông qua thực tiễn vụ việc này, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ tổng hợp các bất cập để kiến nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, hoàn thiện quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng nâng cao tính trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát.

Tỉnh cũng đề xuất ứng dụng mạnh mẽ hơn công nghệ, lắp đặt thêm camera giám sát độc lập tại các khâu trọng yếu nhằm triệt tiêu tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong các kỳ thi tương lai./.