Sau thời gian học tập, rèn luyện trong quân ngũ, năm 2012, anh Nguyễn Xuân Mạnh được xuất ngũ, trở về địa phương. Đam mê của anh Mạnh là được đứng trên bục giảng, truyền dạy kiến thức cho các thế hệ học sinh. Thế nhưng trước khi nhập ngũ, anh mới học hết cấp 3. Bởi vậy, sau khi ra quân, anh gác lại đam mê và xác định phải học nghề để kiếm sống.
Trải qua một thời gian tìm hiểu, Nguyễn Xuân Mạnh quyết định theo học nghề sửa chữa, lắp ráp máy tính ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, nay là trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và với anh, đây là quyết định vô cùng đúng đắn.
"Vào trường tôi tham gia các câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, robocon, thi tay nghề các cấp. Tôi được rèn luyện kiến thức, trau dồi chuyên môn trong suốt quá trình học. Quá trình học ở trường, nhà trường sắp xếp cho chúng tôi đi thực hành, thực tập ở các doanh nghiệp liên kết liên quan đến ngành chúng tôi học là sửa chữa máy tính". - Anh Mạnh chia sẻ.
Ngay sau khi hoàn thành chương trình học, nhờ những thành tích xuất sắc đạt được khi ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Xuân Mạnh được giữ lại làm giảng viên của trường và anh lập tức nhận lời để được theo đuổi đam mê.

Để đáp ứng nhu cầu lựa chọn của học sinh, sinh viên, trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội luôn mở rộng các ngành nghề đào tạo theo xu thế hiện nay. Tuy nhiên, một số ngành nghề kinh phí đào tạo vượt quá mức hỗ trợ trong thẻ học nghề của bộ đội xuất ngũ nên nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên. Nhờ thế, học sinh là bộ đội xuất ngũ có thể được giảm 70% học phí, thậm chí miễn chi phí học tập.
Với hình thức vừa học vừa làm, 30% lý thuyết, 70% thực hành, sau khi hoàn thành việc học, các học viên là bộ đội xuất ngũ hoàn toàn có thể yên tâm, tự tin vào tay nghề của mình và được đảm bảo việc làm ngay sau khi ra trường.
"Cơ sở vật chất của trường khá mới, các thiết bị máy móc được bổ sung liên tục nên bọn em được tiếp xúc với cái mới liên tục, ra trường không bị bỡ ngỡ. Lý thuyết ở trường và đi thực tế ở doanh nghiệp gần như không chênh nhau. Em thấy nhà trường luôn nhìn vào thực tế doanh nghiệp và dạy lại cho học sinh, không chỉ lý thuyết mà cả thực hành" - Em Nguyễn Ngọc Dương, học sinh hệ cao đẳng của trường cho biết.

Theo Nhà giáo ưu tú, TS Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, ngoài những ưu đãi đó, học viên là bộ đội xuất ngũ cũng được hưởng những chế độ như các sinh viên khác của trường: "Bộ đội xuất ngũ học ở trường cũng như các sinh viên khác, nếu thuộc diện gia đình chính sách, con em hộ nghèo... thì được giải quyết chế độ. Nếu kết quả học tập tốt sẽ được nhận học bổng khuyến khích học tập. Nhà trường còn mời các chiến sĩ tham gia vào hoạt động của Đoàn Thanh niên, hoạt động thanh niên tình nguyện để các đồng chí đóng góp cho trường và tham gia hòa nhập vào môi trường khác môi trường quân ngũ".
Thực tế, xu hướng tuyển dụng lao động hiện nay của các ngành công nghiệp, kỹ thuật là sử dụng lao động có tay nghề và kỷ luật. Quá trình được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ chính là một lợi thế dễ ghi điểm của bộ đội xuất ngũ trong mắt nhiều nhà tuyển dụng.
Đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi đây là bước đệm giúp họ nhanh chóng thích nghi với đời sống xã hội sau khi rời quân ngũ. Đào tạo nghề không chỉ mở ra cơ hội việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bộ đội xuất ngũ, mà còn góp phần phát huy những phẩm chất tốt đẹp của họ trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội. Đây cũng là cách thể hiện sự tri ân và chính sách hậu phương vững chắc đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.