Từ khóa tìm kiếm: Đào tạo nghề

Mái ấm của người khuyết tật

[VOV2] - Dù sinh ra với bên chân bị liệt, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng chị Đinh Thị Quỳnh Nga đã vượt qua thử thách trở thành Giám đốc doanh nghiệp HTX – nơi mà những người khuyết tật như chị có thể tìm thấy công việc và niềm tin ở cuộc đời.

[VOV2] - Dù sinh ra với bên chân bị liệt, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng chị Đinh Thị Quỳnh Nga đã vượt qua thử thách trở thành Giám đốc doanh nghiệp HTX – nơi mà những người khuyết tật như chị có thể tìm thấy công việc và niềm tin ở cuộc đời.

Đào tạo nghề góp phần cải thiện đời sống cho lao động nông thôn

[VOV2] - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

[VOV2] - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nơi chắp cánh ước mơ cho thanh niên yếu thế

[VOV2] - Trưởng thành từ một dự án nhỏ do Tổ chức quốc tế Plan International hỗ trợ, 15 năm nay, REACH giúp cho hơn 21 nghìn thanh niên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thông qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề.

[VOV2] - Trưởng thành từ một dự án nhỏ do Tổ chức quốc tế Plan International hỗ trợ, 15 năm nay, REACH giúp cho hơn 21 nghìn thanh niên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thông qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề.

Dạy nghề cho phụ nữ nông thôn thúc đẩy bình đẳng giới

[VOV2] - Hoạt động đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy quyền bình đẳng.

[VOV2] - Hoạt động đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy quyền bình đẳng.

Vụ sập trần lớp học ở Nghệ An: Nhà trường phải rút kinh nghiệm sâu sắc

[VOV2] - Một nạn nhân vụ sập trần gỗ xảy ra tại trường phổ thông Hermann Gmeiner TP. Vinh được chẩn đoán bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém. Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nhà trường phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

[VOV2] - Một nạn nhân vụ sập trần gỗ xảy ra tại trường phổ thông Hermann Gmeiner TP. Vinh được chẩn đoán bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém. Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nhà trường phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Vụ sập trần lớp học ở Nghệ An: Một nạn nhân bị liệt hoàn toàn vận động

[VOV2] - Trong số 10 nạn nhân bị thương trong vụ sập trần gỗ xảy ra tại trường phổ thông Hermann Gmeiner TP. Vinh (Nghệ An), một bệnh nhân được chẩn đoán bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém.

[VOV2] - Trong số 10 nạn nhân bị thương trong vụ sập trần gỗ xảy ra tại trường phổ thông Hermann Gmeiner TP. Vinh (Nghệ An), một bệnh nhân được chẩn đoán bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém.

Thanh niên thất nghiệp tăng cao: Đại biểu Quốc hội lo lắng, Bộ trưởng trấn an

[VOV2] - Theo các đại biểu Quốc hội, tình trạng thanh niên thất nghiệp tăng cao có nguyên nhân từ sự suy yếu của doanh nghiệp. Vấn đề này nếu không sớm được xử lý sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[VOV2] - Theo các đại biểu Quốc hội, tình trạng thanh niên thất nghiệp tăng cao có nguyên nhân từ sự suy yếu của doanh nghiệp. Vấn đề này nếu không sớm được xử lý sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Việt Nam và Australia bắt tay đào tạo nhân lực ngành Logistics

[VOV2] - Thông qua Chương trình Aus4Skills, Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình đào tạo do doanh nghiệp dẫn dắt. Trong đó, hơn 400 cán bộ quản lý, giáo viên hệ thống Giáo dục nghề nghiệp được nâng cao kiến thức, chuyên môn đào tạo ngành Logistics.

[VOV2] - Thông qua Chương trình Aus4Skills, Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình đào tạo do doanh nghiệp dẫn dắt. Trong đó, hơn 400 cán bộ quản lý, giáo viên hệ thống Giáo dục nghề nghiệp được nâng cao kiến thức, chuyên môn đào tạo ngành Logistics.

Trường nghề vào cuộc đào tạo kỹ năng nghề cho người khuyết tật

[VOV2] - Học viên theo học tại lớp đào tạo nghề Thiết kế đồ họa và Dán nhãn dữ liệu dành cho thanh niên là người khuyết tật tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đều có chung khát vọng được trang bị kỹ năng nghề từ đó hòa nhập thị trường lao động.

[VOV2] - Học viên theo học tại lớp đào tạo nghề Thiết kế đồ họa và Dán nhãn dữ liệu dành cho thanh niên là người khuyết tật tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đều có chung khát vọng được trang bị kỹ năng nghề từ đó hòa nhập thị trường lao động.

Hơn 70 cơ sở đào tạo công tác xã hội: Chất lượng chưa tương xứng số lượng?

[VOV2] - Tính đến cuối năm 2022, cả nước có hơn 70 cơ sở đào tạo công tác xã hội. PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, nguyên trưởng Khoa Tâm lý, Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, số lượng này là rất nhiều.

[VOV2] - Tính đến cuối năm 2022, cả nước có hơn 70 cơ sở đào tạo công tác xã hội. PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, nguyên trưởng Khoa Tâm lý, Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, số lượng này là rất nhiều.