Bên trong những lớp tự học

Sau 19h, các lớp tự học tại Trường THPT Dân tộc nội trú Kon Tum bắt đầu sáng đèn. Trước đó các em có thể xem TV nhưng khi vào lớp, mọi thứ đều vào nề nếp. Với học sinh lớp 12, không cần giáo viên nhắc nhở bởi bản thân các em tự ý thức được thời gian từ nay đến ngày thi tốt nghiệp không còn nhiều.

“Chúng em bắt đầu tự học từ 19h30 đến 21h00. Bạn nào muốn học thêm có thể ở lại đến 21h30. Trong thời gian học, sẽ có giáo viên đi trực, nếu vướng mắc ở môn học do giáo viên trực phụ trách thì có thể hỏi luôn”, Võ Uy Minh Thư - học sinh lớp 12A kể về giờ tự học.

Thư dự định đặt nguyện vọng vào Khoa kỹ thuật xét nghiệm của Trường ĐH Y dược, ĐH Huế. Năm 2021 khoa này lấy 24-25 điểm, còn mức điểm mà em thi thử lúc này mới là 20-21. Tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, nhiều học sinh chọn xét tuyển ĐH bằng phương thức xét học bạ. Nhưng để vào trường Y, học bạ của Thư sẽ khó cạnh tranh. Do đó, nữ sinh người Xơ Đăng quyết tâm dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp.

“Học sinh ở trường ngoài học thêm rất nhiều trong khi trường em không có chuyện đó nên em khá lo lắng. Các cô khuyên em học chắc kiến thức cơ bản để làm được 30 câu đầu tiên là nhận biết và thông hiểu. Em cũng xin bí kíp của các anh chị năm trước và xin phương pháp học từ các thầy cô”.

Là học sinh duy nhất tại phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum ở huyện Ia H’Drai chọn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên nên cách đây 3 tuần Võ Quốc Kỳ chuyển về trường chính để ôn thi tốt nghiệp với các bạn thi cùng tổ hợp.

“Phòng KTX của em có 6 bạn. Ở đây 22h đã tắt đèn đi ngủ nhưng thời gian này 4h sáng em đã dậy để ôn tập”, Kỳ chia sẻ.

Dự định đặt nguyện vọng 1 vào Học viện Kỹ thuật quân sự, nữ sinh người dân tộc Sơ-rá Y Trà My cho biết, em đang bắt đầu giải đề. Dịch COVID-19 không ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của My song điều em lo lắng nhất là phương thức thi tốt nghiệp bị thu hẹp chỉ tiêu trong khi với ảnh hưởng của dịch, rất có thể đề thi dễ sẽ khiến điểm chuẩn vào các trường ĐH tăng cao.

Chia lớp, phân loại học sinh

Năm 2022, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum có 132 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Thầy Hồ Thân Em, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã bố trí thành 4 lớp ôn tập. Trong đó có 1 lớp đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên và 3 lớp Khoa học xã hội. Với mục tiêu 100% học sinh tốt nghiệp THPT và 80% đạt nguyện vọng 1 vào các trường ĐH –CĐ, nhà trường bố trí trung bình 1 môn 6 tiết/tuần, buổi tối tổ chức tự học từ nay đến hết tháng 6 trước khi các em bước vào kỳ thi.

Nhà trường phân hóa học sinh để phân công từng giáo viên kèm cặp các em trong quá trình dạy học.

“Người dạy lớp nào sẽ nhìn vào học sinh lớp mình đảm nhận để đưa ra hệ thống bài tập phù hợp, thường xuyên kiểm tra các em, tự mình nắm bắt con điểm theo từng tuần để xem có tiến bộ không”, cô Mai Thị Kim Oanh - Tổ phó chuyên môn Tổ Toán cho biết.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay, học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kontum có hơn 1 tháng học online. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học sinh. Theo cô Oanh, năm trước điểm thi thử tốt nghiệp của học sinh 12 dao động ở ngưỡng 5.2-5.3 điểm còn năm nay ở khoảng 4.8.

“Giáo viên ai cũng lo, đặc biệt ở những lớp có học sinh trung bình và yếu. Ví dụ mình dạy lớp 12C ban xã hội, môn Toán không tốt so với mặt bằng chung trong trường nên rất trăn trở, đêm nào về cũng ngồi soạn giáo án”.

Chiến thuật ôn tập của cô là giúp học sinh “không bỏ lỡ điểm” ở những câu hỏi ở cấp độ 1-2. “Đề thi chiếm 70% cấp độ 1 -2, ráng được 7 điểm là tuyệt vời”.

Cô Nguyễn Ngọc Hoàng Tịnh, giáo viên môn Ngữ văn chia sẻ, sau dịch nhà trường đã chỉ đạo tăng tiết, bổ trợ để những em học tốt thì nắm chắc kiến thức còn những em nắm chưa được thì dạy lại kiến thức trọng tâm, cơ bản.

“Nhà trường phân luồng rõ ràng, sáng học chính khóa, chiều học phụ đạo. Trường chúng tôi các em ăn ở tập thể nên giáo viên đi trực tự học ban đêm. Nếu các em có vướng mắc sẽ giải đáp ngay”.

Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua tại Kon Tum, Đắk Hà là một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nhất. Sau khi kết thúc nội dung chương trình lớp 12, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đắk Hà xây dựng kế hoạch ôn tập cho các em 8 tuần cho đến ngày thi với 4 bài thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Dịch gián đoạn việc học nên thầy cô phải xây dựng nội dung ôn tập, bổ sung kiến thức lớp thức 10, 11. Các thầy cô vừa ôn tập vừa hướng dẫn để các em đỗ tốt nghiệp là mục tiêu đầu tiên, tiếp đó với những em học lực tốt hơn có nguyện vọng xét tuyển ĐH, nhà trường sẽ ôn tập nâng cao để các em đạt được mục tiêu của mình”, thầy Châu Văn Quang, hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Đắk Hà cho biết.

Theo thầy Quang, Trường Phổ thông dân tộc Nội Trú Đắk Hà năm nay có 30% học sinh đăng ký thi tốt nghiệp để xét tuyển ĐH-CĐ, còn lại các em có nhu cầu tốt nghiệp xong sẽ đi học nghề./.