Từ ngày 20 đến 24/4, Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên OU5 – sự kiện học thuật quốc tế quan trọng quy tụ lãnh đạo và các nhà khoa học đến từ 5 trường đại học mở hàng đầu Đông Nam Á.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là không gian kết nối, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mở và đào tạo từ xa trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ.

Hội nghị OU5 năm nay có sự tham dự của lãnh đạo các trường thành viên gồm: Trường Đại học Mở Malaysia (OUM); Trường Đại học Mở Terbuka Indonesia (UT); Trường Đại học Mở Philippines (UPOU); Trường Đại học Mở Sukhothai Thammathirat Thái Lan (STOU) và Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU).

Định hình "Đại học tương lai" trong kỷ nguyên AI

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh: Hội nghị OU5 là dịp để các trường cùng chia sẻ tầm nhìn, trao đổi thẳng thắn và thống nhất các định hướng chiến lược, đặc biệt là sáng kiến "Đại học tương lai" và các chương trình hợp tác nghiên cứu trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, HOU đã chủ động triển khai các mô hình đào tạo linh hoạt, ứng dụng công nghệ trong dạy và học, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục số, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học. Những nỗ lực này không chỉ đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực quốc gia mà còn giúp HOU từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm kết nối tri thức mở, có uy tín trong khu vực.

Trong khuôn khổ Hội nghị, phiên họp Hiệu trưởng OU5 đã tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược cho giai đoạn tới.

Một trong những kết quả nổi bật là việc thống nhất 5 nhóm nghiên cứu chung cho năm 2027, bao gồm: Đạo đức AI trong các trường đại học mở; Công nghệ học tập thích ứng; Vai trò của đại học mở trong phát triển bền vững; Xã hội già hóa tại ASEAN; Hiệu quả cải cách thể chế và quản trị bao trùm.

Các nội dung này phản ánh rõ xu hướng nghiên cứu gắn với các vấn đề toàn cầu, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của các trường đại học mở trong việc giải quyết các thách thức xã hội thông qua giáo dục.

Bên cạnh đó, sáng kiến “Đại học tương lai" tiếp tục được cập nhật với tầm nhìn xây dựng mô hình đại học mở, linh hoạt, lấy người học làm trung tâm, ứng dụng công nghệ như AI, AR/VR, blockchain nhằm cá nhân hóa trải nghiệm học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Các đại biểu cũng thống nhất định hướng phát triển Tạp chí ASEAN về Học tập Mở và Từ xa (AJODL) theo chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu được lập chỉ mục Scopus, qua đó nâng cao vị thế học thuật của các trường thành viên.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị OU5 năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Mở Hà Nội trong mạng lưới các trường đại học mở khu vực và quốc tế.

Thông qua sự kiện này, HOU không chỉ thể hiện năng lực tổ chức các hoạt động học thuật quốc tế quy mô lớn mà còn đóng vai trò tích cực trong việc dẫn dắt các sáng kiến hợp tác, nghiên cứu và phát triển giáo dục mở.

Hội nghị OU5 năm 2026 không chỉ là một sự kiện học thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố mạng lưới hợp tác giáo dục mở khu vực, cùng hướng tới một tương lai giáo dục linh hoạt, bao trùm và bền vững trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.