Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, tăng hơn 61.600 em. Cả nước có 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi. Nếu phát hiện sai sót về thông tin, thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước/căn cước công dân /hộ chiếu, hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Năm nay, thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi. Trong đó Toán, Văn là môn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong số các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Sáng ngày 11/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút. Chiều cùng ngày, các em làm bài thi môn Toán với thời gian 90 phút.

Sáng ngày 12/6, thí sinh dự thi 2 môn tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi môn thi sẽ không còn hai loại đề dành cho hai chương trình khác nhau như năm ngoái. Như vậy, những thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ phải dự thi theo chương trình mới.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đề thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo kiến thức cơ bản xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời có sự phân hóa phục vụ mục tiêu xét tuyển ĐH, đặc biệt là các trường tốp trên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước. Toàn bộ các khâu của kỳ thi - từ chỉ đạo, in sao đề, coi thi đến chấm thi - được thực hiện thống nhất trong phạm vi 34 địa phương.

Sau sáp nhập, số lượng thí sinh dự thi tại nhiều tỉnh, thành phố tăng mạnh so với trước đây. TP HCM dự kiến có hơn 143.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm 2025. Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh tăng khoảng 4 lần so với năm ngoái. Do đó, các sở GD-ĐT phải chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước đây.

Tại Lào Cai, địa phương có diện tích lớn thứ 8 cả nước sau sáp nhập, số lượng thí sinh dự thi gần 20.000 em, cao nhất từ trước đến nay, kéo theo số lượng điểm thi lớn, 58 điểm. Theo bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Lào Cai, địa phương thành lập các tổ hỗ trợ liên xã gồm đại diện các xã lân cận, thực hiện vai trò hỗ trợ tương tự Ban Chỉ đạo cấp huyện trước đây. Các tổ này trực tiếp tham gia xử lý các tình huống phát sinh tại địa phương như thiên tai, mất điện và các sự cố bất thường khác, đồng thời hỗ trợ Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh triển khai các giải pháp tại cơ sở.

Trước nguy cơ xảy ra gian lận trong kỳ thi, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Công an và các địa phương triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, tập huấn cho thí sinh và cán bộ coi thi đến nâng cao trách nhiệm của các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích các địa phương ứng dụng công nghệ để phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn việc đưa thiết bị trái phép vào phòng thi.

Bên cạnh lực lượng thanh, kiểm tra cấp Bộ và địa phương, Bộ GD-ĐT huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thi. Tất cả lực lượng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra đều được tập huấn kỹ lưỡng, giải đáp đầy đủ các tình huống phát sinh để hỗ trợ hiệu quả cho các địa phương./.