Vở chèo thiếu nhi “Nắm xôi kỳ diệu” (Rạp Đại Nam, 89 Phố Huế, Hà Nội) đã mang đến cho khán giả nhỏ tuổi một không gian nghệ thuật đậm màu sắc văn hóa dân gian. Không chỉ là một buổi biểu diễn, chương trình còn cho thấy những nỗ lực của nghệ sĩ và các bạn trẻ trong việc đưa chèo đến gần hơn với thế hệ khán giả mới.
“Nắm xôi kỳ diệu” nằm trong khuôn khổ dự án “Ngân điệu Chèo” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông đại chúng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện.
Vở chèo tái hiện không gian đồng quê với những nhân vật quen thuộc như Thằng Bờm, Phú Ông, Phú Bà cùng với các làn điệu chèo, trò chơi dân gian và những màn đồng ca sinh động. Từ chất liệu vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, tác phẩm gửi gắm các thông điệp về lòng tốt, tình bạn, tinh thần yêu lao động và sự lựa chọn lẽ phải.
NSƯT Lê Tuấn - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội đồng thời là đạo diễn vở diễn cho biết, khi đưa câu chuyện “Thằng Bờm” lên sân khấu, Nhà hát Chèo Hà Nội đã lựa chọn tên gọi “Nắm xôi kỳ diệu” để làm nổi bật hơn ý nghĩa giáo dục đạo đức - một trong những giá trị cốt lõi của nghệ thuật chèo.
Thông qua những tình huống giàu tính giáo dục, vở diễn gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, tình bạn, tinh thần yêu lao động và lối sống hướng thiện. Tác phẩm được dàn dựng theo hướng trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị đặc trưng của nghệ thuật chèo truyền thống.
Giọng hát ngọt ngào, đậm chất chèo, phần thoại rất đời, gần gũi với người xem và lối diễn linh hoạt, biến ảo... đã đưa Thằng Bờm từ ca dao lên sân khấu chèo một cách sinh động, hấp dẫn không chỉ giới trẻ, học sinh, sinh viên mà ngay cả phụ huynh và các em nhỏ.
"Các con bây giờ nghe rất nhiều nhạc nước ngoài nhưng lại ít có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc truyền thống. Ban đầu tôi cũng lo các bạn nhỏ sẽ khó theo dõi, nhưng đây là dịp rất tốt để các con hiểu hơn về chèo và văn hóa của chính mình", chị Thu Giang ở Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
Chị Huyền Chi, Trưởng ban tổ chức “Ngân điệu Chèo” cho biết, nhóm lựa chọn chèo bởi đây là loại hình nghệ thuật quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt Nam nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định với giới trẻ hiện nay. "Chúng mình muốn xây dựng hình ảnh chèo trẻ trung, gần gũi và mang tính giải trí hơn. Thay vì tiếp cận theo cách truyền thống, các nội dung truyền thông được thực hiện theo xu hướng của các nền tảng số để khán giả trẻ có thể tiếp nhận một cách cởi mở hơn".
Đánh giá về sự tham gia của sinh viên trong các dự án quảng bá nghệ thuật truyền thống, NSƯT Ngọc Ánh cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng. Theo bà, trong bối cảnh giới trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các xu hướng văn hóa hiện đại trên thế giới, việc vẫn dành sự quan tâm cho nghệ thuật dân tộc cho thấy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa đang được nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ.
Không chỉ là một vở diễn dành cho thiếu nhi, "Nắm xôi kỳ diệu" còn minh chứng cho những nỗ lực làm mới chèo để loại hình nghệ thuật này tiếp tục sống trong đời sống đương đại./.
