Trước những phản ánh lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 19/4 tạo nên những ồn ào trong dư luận, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đều có công văn yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thị xã rà soát, kiểm tra vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện.

Cụ thể, hình ảnh nhóm chat zalo được coi là của phụ huynh ở quận Cầu Giấy đưa lên cho thấy, để không ảnh hưởng tới thành tích thi đua của nhà trường, một số trường trung học cơ sở ở Hà Nội yêu cầu những học sinh có học lực không thật tốt phải chuyển trường về các trường tư, hoặc làm cam kết không thi vào lớp 10 công lập. Hơn thế, Ban Giám hiệu của một trường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội gọi từng phụ huynh tới, dặn đưa theo cả con để họp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, đơn vị liên quan trực tiếp đến thông tin đã làm việc với trường THCS Dịch Vọng và trường THCS Nghĩa Tân, 2 trường được nêu tên trong thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Đoàn Tiến Trung, Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận Cầu Giấy khẳng định kết quả xác minh cho thấy, không có việc nhà trường ép buộc học sinh yếu chuyển trường. Qua kiểm tra, thông tin chính thức trường THCS Dịch Vọng có 596 học sinh, từ đầu năm đến nay có 10 học sinh lớp 9 chuyển đi.

Trong 10 em, có 3 học sinh chuyển trong nội thành, các em còn lại chuyển sang trường tỉnh khác. Trong số các em chuyển đi có 2 em khá giỏi, 2 em khá, ông Trung thông tin.

"Những việc chuyển trường này là do nhu cầu thực sự của phụ huynh học sinh”, ông Trung khẳng định.

Cũng theo ông Trung, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 không phải là 1 tiêu chí để xếp thi đua của các nhà trường.

Thực hiện chủ trương phân luồng sau bậc trung học cơ sở, các trường tổ chức hoạt động tư vấn, nhưng chỉ tiêu này không bắt buộc và chỉ trên cơ sở tuyên truyền để học sinh, phụ huynh lựa chọn. Tuy nhiên sau sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cũng sẽ kiểm tra, rà soát các hoạt động tư vấn của nhà trường, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Phản hồi băn khoăn của dư luận về thông tin việc các trường có lấy điểm thi lớp 10 của học sinh làm tiêu chí xếp loại giáo viên hay không, bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng và ông Đoàn Tiến Trung, Phó Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo Quận Cầu đều khẳng định, đây là thông tin không đúng.

Sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận cho thấy, công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 cần được nhìn nhận, đánh giá lại.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục rà soát và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện ra trường hợp vi phạm như đã nêu. Sở GD-ĐT cũng đã yêu cầu trưởng phòng giáo dục đào tạo các quận, huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo (nếu có).

Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ thông tin một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường hoặc phải cam kết không thi vào lớp 10 THPT. Đồng thời sẽ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng trên.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh nếu có bất cứ minh chứng nào về nội dung này, phụ huynh có thể gửi thông tin về cơ quan Bộ GD-ĐT theo địa chỉ email: trungtamtruyenthonggiaoduc@moet.edu.vn, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0985.111179 và 0943.316147.