Theo công bố của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam), giá sách giáo khoa (SGK) mới của lớp 3, 7, 10 của hai bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo" (áp dụng từ năm học 2022-2023) đều cao hơn hẳn so với SGK hiện hành.

Cụ thể, nếu như một bộ sách lớp 3 hiện hành giá 58.000 đồng, trong khi bộ mới có giá từ 177.000 đến 183.000 đồng (cao hơn ba lần). Mức giá này của bộ mới chưa bao gồm sách Tiếng Anh - cuốn thường đắt nhất.

Bộ sách lớp 7 mới có giá từ 208.000 đến 209.000 đồng. Nếu tính cả sách tiếng Anh (chưa công bố giá), số tiền có thể cao hơn khoảng hai lần so với hiện hành (134.000 đồng một bộ).

Đối với lớp 10, giá một bộ từ 246.000 đến 301.000 đồng, tuỳ thuộc tổ hợp môn học. Mức này bao gồm tổng giá bìa của 5 trong số 7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập. Trong khi đó, giá bộ cũ là 164.000 đồng.

Theo lý giải của NXBGD Việt Nam, giá sách tăng cao một phần bởi số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn. Ví dụ với lớp 3, bộ SGK hiện hành chỉ gồm 6 cuốn thì bộ SGK mới có tới 12 cuốn, chưa kể sách Tiếng Anh.

Trong khi đó, lớp 7 tăng từ 12 lên 13 cuốn. Số cuốn tăng thêm trong các bộ mới chủ yếu phục vụ các môn như Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, SGK mới được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường hình ảnh với cách trình bày, minh họa sinh động, hấp dẫn; khổ sách lớn hơn… điều này cũng khiến cho giá SGK mới cao hơn SGK hiện hành.

Trong chương trình 30 phút cùng vov2, ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam cho biết, ông không bất ngờ khi giá SGK mới cao hơn giá sách hiện hành bởi SGK mới có nhiều ưu điểm hơn. Tuy nhiên, ông khẳng định, nếu kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp thì giá SGK mới chưa hẳn cao như hiện tại.

“Nếu giá SGK vẫn để quá cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đại bộ phận người dân. Đặc biệt trong bối cảnh 2 năm qua người dân bị ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19, việc giá SGK cao sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân”, ông Đặng Tự Ân chia sẻ.

Đứng ở góc độ kinh doanh, ông Đặng Tự Ân hiểu được áp lực của các NXB, các đơn vị đầu tư biên soạn, xuất bản SGK mới.

Tuy nhiên, để giảm giá SGK ông cho rằng, cần phải làm rõ hơn việc kê khai các chi phí cấu thành giá SGK. Nếu kê khai không sát mà lại xa với thực tế thì chắc chắn giá sách sẽ tăng.

Bên cạnh đó, cần hạn chế số lượng SGK, không nhất thiết môn học nào hoặc hoạt động giáo dục nào cũng cần phải SGK. Đơn cử như các môn học về thể chất, hoạt động trải nghiệm… chỉ cần sách giáo khoa dành giáo viên mà không cần dành cho học sinh.

“Một số phụ huynh từng phản ánh con em đặt mua cả bộ sách nhưng hết năm học, nhiều cuốn sách không sử dụng hoặc ít sử dụng. Tìm hiểu kỹ tôi nhận thấy những sách này chỉ cần giáo viên có thôi không nhất thiết phải trang bị cho học sinh”, ông Đặng Tự Ân cho hay.

Ngoài ra, theo ông Đặng Tự Ân, SGK mới được trình bày, thiết kế đẹp hơn SGK hiện hành. Tuy nhiên, về số trang trong mỗi bộ sách không nên để các NXB, các tác giả viết thoải mái mà nên có quy định số trang tối thiểu, tối đa trong mỗi cuốn sách.

“Ngay cả những nước như Mỹ chẳng hạn, có một số loại SGK họ không bán mà gần như biếu không cho học sinh vì được in loại giấy bình thường. Học sinh có thể viết lên đó dưới dạng phiếu bài tập, dùng một lần là bỏ đi. Do vậy nếu giảm số đầu sách, giảm số trang… thì giá SGK sẽ không cao như hiện nay”, ông Đặng Tự Ân nói.

Chương trình 30 phút cùng VOV2: