Từ khóa tìm kiếm: Giá sách giáo khoa

Quy định về lựa chọn sách giáo khoa tạo ra kẽ hở để trục lợi

[VOV2] - Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 nêu rõ, quy định về lựa chọn sách giáo khoa tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT chưa chặt chẽ, dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương; tạo ra kẽ hở để trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh.

[VOV2] - Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 nêu rõ, quy định về lựa chọn sách giáo khoa tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT chưa chặt chẽ, dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương; tạo ra kẽ hở để trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh.

Bộ trưởng Giáo dục nói không cần thiết phải biên soạn bộ sách giáo khoa chung

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng: "Chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu là đa dạng và linh hoạt. Vậy có cần một bộ sách giáo khoa - tức một bộ học liệu của nhà nước hay không?"

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng: "Chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu là đa dạng và linh hoạt. Vậy có cần một bộ sách giáo khoa - tức một bộ học liệu của nhà nước hay không?"

Bộ Công an đang điều tra giá thành, lợi ích nhóm xuất bản sách giáo khoa

[VOV2] - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra về giá thành, những dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất, phát hành sách giáo khoa.

[VOV2] - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra về giá thành, những dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất, phát hành sách giáo khoa.

Giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4% đến 6% so với giá SGK lớp 3, 7, 10

[VOV2] - NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4% đến 6% so với SGK lớp 3, 7, 10 áp dụng từ năm học trước.

[VOV2] - NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4% đến 6% so với SGK lớp 3, 7, 10 áp dụng từ năm học trước.

Đưa sách giáo khoa vào Luật Giá

[VOV2] - Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) bổ sung 2 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá là SGK và hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

[VOV2] - Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) bổ sung 2 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá là SGK và hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Ông Ngô Trần Ái: Giá sách giáo khoa Việt Nam thấp hơn nhiều quốc gia khác

[VOV2] - Ông Ngô Trần Ái (Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam) cho biết, trung bình mỗi cuốn SGK của Việt Nam chỉ 18.000 đồng/cuốn. Trong khi SGK các nước khác có giá từ 100.000-300.000 đồng/cuốn.

[VOV2] - Ông Ngô Trần Ái (Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam) cho biết, trung bình mỗi cuốn SGK của Việt Nam chỉ 18.000 đồng/cuốn. Trong khi SGK các nước khác có giá từ 100.000-300.000 đồng/cuốn.

Đại diện NXB Giáo dục lý giải việc lãi “khủng” nhưng vẫn kêu khó

[VOV2] - Đại diện NXB GDVN cho biết, lợi nhuận của NXB đến từ nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Đặc biệt, doanh nghiệp này vừa thoái vốn thành công tại nhiều đơn vị, một lượng doanh thu lớn đổ về. Điều này khiến dư luận hiểu nhầm là NXB đang lãi khủng.

[VOV2] - Đại diện NXB GDVN cho biết, lợi nhuận của NXB đến từ nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Đặc biệt, doanh nghiệp này vừa thoái vốn thành công tại nhiều đơn vị, một lượng doanh thu lớn đổ về. Điều này khiến dư luận hiểu nhầm là NXB đang lãi khủng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình việc tăng học phí, giá sách giáo khoa

[VOV2] - Trước sự quan tâm của đông đảo ĐBQH và cử tri cả nước, chiều 1/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn được mời phát biểu giải trình trước Quốc hội về vấn đề tăng giá sách giáo khoa và tăng học phí.

[VOV2] - Trước sự quan tâm của đông đảo ĐBQH và cử tri cả nước, chiều 1/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn được mời phát biểu giải trình trước Quốc hội về vấn đề tăng giá sách giáo khoa và tăng học phí.

Vì sao học sinh phải mua sách giá bìa? Phần trăm chiết khấu đi đâu?

[VOV2] - Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương đặt câu hỏi, khi sách bán ngoài thị trường người tiêu dùng được hưởng chiết khấu phần trăm (10%,15%, 20%). Tuy nhiên, SGK, sách bài tập... học sinh đều phải mua theo giá bìa. Vậy, phần trăm chiết khấu đi đâu?

[VOV2] - Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương đặt câu hỏi, khi sách bán ngoài thị trường người tiêu dùng được hưởng chiết khấu phần trăm (10%,15%, 20%). Tuy nhiên, SGK, sách bài tập... học sinh đều phải mua theo giá bìa. Vậy, phần trăm chiết khấu đi đâu?

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lý giải việc giá sách giáo khoa mới tăng cao

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, nếu như so với sách của hệ thống cũ với sách mới sẽ thấy giá chênh lệch khác nhau. Khi so sánh giá SGK, cần nhìn nhận một cách tương đồng, tức giá các bộ sách được biên soạn mới theo chương trình GDPT 2018 với nhau.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, nếu như so với sách của hệ thống cũ với sách mới sẽ thấy giá chênh lệch khác nhau. Khi so sánh giá SGK, cần nhìn nhận một cách tương đồng, tức giá các bộ sách được biên soạn mới theo chương trình GDPT 2018 với nhau.