52% thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội

Xác định đặt nguyện vọng 1 vào ngành tự động hóa, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Nguyễn Quang Huy, HS lớp 12A1, trường THPT Cổ Loa, Hà Nội chia sẻ thời gian này em khá căng thẳng, áp lực bởi qua quá trình làm đề, điểm thi của em lúc này mới chỉ đạt 26 điểm. Trong khi thường thì phải 28 điểm mới vào được ngành tự động hóa. Trong 2 tháng nước rút, Huy sẽ cố gắng nâng cao điểm số của mình nâng lên.

“Bách Khoa chỉ có khoảng 20-30% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp, 70% thi bằng thi riêng nên em khá lo lắng. Em có lấy đề thi thử về làm nhưng kết quả bình thường vì đề thi khá lạ”, Huy chia sẻ.

Nguyễn Hà Chi, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đang sở hữu chứng chỉ IELTS 6.0, giải Học sinh giỏi tỉnh, học bạ trường chuyên và có nguyện vọng vào khối ngành kinh tế. Tuy nhiên, với quá nhiều phương thức xét tuyển ĐH, em không biết xét tuyển phương thức nào thì có lợi nhất cho mình.

Sau khi được tư vấn trực tiếp, Hà Chi đã đưa ra được thứ tự sắp xếp nguyện vọng của mình. Em dự định đặt nguyện vọng cao nhất vào trường ĐH Ngoại thương, tiếp đến là trường ĐH Thương mại.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 giữ ổn định so với năm 2021. Năm nay, Bộ GD&ĐT điều chỉnh việc đăng ký dự thi hoàn toàn theo hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 12.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 tổ chức tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội sáng 8/5, TS. Lê Mỹ Phong, phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, số liệu cập nhật tới 17h ngày 7/5/2022 cả nước có 680.268 em hoàn thành đăng ký dự thi. Trong đó số thí sinh tự do gần 63.000 em (chiếm 9.22%), thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp khoảng 135.000 em (chiếm gần 20%), thí sinh đăng ký chỉ để tuyển sinh khoảng 7.188 em (chiếm khoảng 1%), số thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh khoảng 537.000 em (chiếm gần 79%).

Xét số lượng thí sinh đăng ký theo từng bài thi, số thí sinh đăng ký bài Khoa học tự nhiên chiếm gần 30%, còn lại khoảng 354.000 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội (chiếm hơn 52%).

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký dự thi sẽ kết thúc vào lúc 17h ngày 12/5/2022. Ông Lê Mỹ Phong dự đoán, giống như mọi năm, năm nay sẽ có khoảng 96% thí sinh đang học 12 và 4% thí sinh tự do.

Lọc ảo chung tất cả các phương thức xét tuyển

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ bằng hình thức trực tuyến tạo thuận lợi cho thí sinh. Thời điểm này các em cần tập trung toàn lực để thi tốt nghiệp THPT. Thi xong, thí sinh sẽ sử dụng tài khoản được cung cấp đăng ký nguyện vọng, số lượng nguyện vọng không giới hạn, tất cả phương thức tuyển sinh đều được xếp thứ tự nguyện vọng.

Đây là điểm khắc biệt so với mọi năm. “Trước đây chỉ có phương thức kết quả điểm thi tốt nghiệp mới xếp thứ tự nguyện vọng còn những phương thức khác xét trên những kênh khác.

Bây giờ các trường nhận hồ sơ xét tuyển các phương thức như những năm trước. Ví dụ học bạ, chứng chỉ tiếng Anh các trường vẫn nhận hồ sơ sơ tuyển xem các em đủ điều kiện như thế nào, thông báo để các em hiểu đã đạt điều kiện của nhà trường rồi. Nếu các em thực sự mong muốn vào trường đó nhất, ngành đó nhất thì chúng ta đặt nguyện vọng 1 chắc chắn các em đỗ nguyện vọng cao nhất.

Trong trường hợp phân vân, các em vẫn có quyền lựa chọn những nguyện vọng khác bằng những phương thức khác khi nhập dữ liệu đó vào hệ thống xét tuyển ĐH-CĐ. Chúng ta được quyền ưu tiên nhất những gì mong muốn nhất dù bằng phương thức xét tuyển nào.

Như vậy, hệ thống lọc ảo của Bộ GD&ĐT không làm thay các trường xét tuyển từng hồ sơ hay điều kiện trúng tuyển mà sắp xếp nguyện vọng và lọc ảo đảm bảo các em trúng tuyển vào các trường các em ưu tiên nhất và các trường cũng giảm thiểu nhiều thí sinh ảo”, bà Thủy cho biết.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH lấy ví dụ, trước đây thí sinh đăng ký hồ sơ tận 5 trường, trường nào cũng thông báo các em trúng tuyển vậy, các em chỉ chọn 1 trường thì 4 trường còn lại có thí sinh ảo, các em đang giữ chỗ mà thí sinh xếp hàng phía sau có thể đã trúng tuyển. Việc của các em là chọn nguyện vọng đúng nhất, xếp từ 1 đến hết và các em vẫn đăng ký tối đa nguyện vọng mình mong muốn.

Năm nay, số liệu thông tin kết quả học tập của thí sinh sẽ được cập nhật trên cơ sở dữ liệu ngành hỗ trợ trong việc lọc ảo, sắp xếp các nguyện vọng nếu thí sinh sử dụng kết quả học bạ 3 năm THPT. Cơ sở dữ liệu đồng bộ hóa hỗ trợ các trường ĐH-CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu ngành mà không cần yêu cầu thí sinh công chứng hồ sơ, học bạ, giảm thủ tục hành chính đối với thí sinh và nhà trường, việc tra cứu và cập nhật thông tin nhanh chóng.

Đặt nguyện vọng thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển?

Với điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay, PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, trường ĐH Thương Mại lưu ý thí sinh phải đăng ký trên cả hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường ĐH.

"Năm nay Bộ cho tất cả thí sinh đăng ký cùng 1 đợt chính là một quá trình giúp thí sinh bình đẳng hơn trong lựa chọn ngành, chỉ có một số điều chỉnh kỹ thuật cần lưu ý để thực hiện còn công tác truyền thông của bộ và trường tốt, nếu thí sinh nắm được và thực hiện thì cách làm của năm nay còn tốt hơn, thuận lợi hơn cho thí sinh so với năm ngoái", PGS.TS Nguyễn Viết Thái đánh giá.

Với việc lọc ảo theo quy chế mới, thực hiện lọc ảo dùng cả phương thức xét tuyển riêng và kết quả điểm thi THPT, TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính sách và phát triển cho biết, nếu có nguyện vọng trở thành sinh viên của Học viện, thí sinh phải đăng ký trên hệ thống xét tuyển quốc gia, với việc đặt nguyện vọng của Học viện lên số 1, số 2 theo thứ tự mới có cơ hội trúng tuyển.

Để tăng cơ hội trúng tuyển, TS. Nguyễn Thế Hùng khuyên thí sinh, với số lượng nguyện vọng không giới hạn, các em đừng ngần ngại đặt nguyện vọng yêu thích lên trước, nguyện vọng ít yêu thích hơn thì đặt bên dưới. “Quan trọng nhất là phải lựa chọn được trường nào, ngành nào yêu thích, thậm chí khả năng đỗ ngành học yêu thích ở trường này khó, các em có thể chọn ngành đó của trường có tỉ lệ cạnh tranh thấp hơn. Hiện nay có nhiều phương thức xét tuyển, đặt nguyện vọng rồi nhưng chọn phương thức nào để thể hiện được hết khả năng của mình cũng quan trọng để có cơ hội trúng tuyển cao hơn”, ông Hùng lưu ý.

PGS.TS Nguyễn Viết Thái cho rằng, đây là thời gian tốt nhất cho học tập và ôn thi, thí sinh cần tập trung vào những môn mà mình xác định lựa chọn trong các tổ hợp xét tuyển của mình. Còn ngành nghề thì vẫn còn khoảng thời gian nữa khi thi xong các em hoàn toàn suy nghĩ thêm. "Với số điểm đạt được thì chọn ngành nào phù hợp với mức điểm từng trường yêu cầu, phù hợp năng lực và sở trường của mình"./.