Sở GD-ĐT Nam Định vừa tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Tới dự và động viên các em học sinh có ông Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; lãnh đạo Sở GD-ĐT Nam Định cùng đại diện các sở, ban, ngành của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định Cao Xuân Hùng khẳng định : trong mười năm qua (từ năm học 2012-2013 đến nay) học sinh của tỉnh đã đạt 747 giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (tỷ lệ đạt giải trên 80%), trong đó 32 giải Nhất, 231 giải Nhì, 269 giải Ba và 215 giải Khuyến khích; luôn là một trong số ít những địa phương có tỷ lệ đạt giải và chất lượng giải cao nhất toàn quốc.

Trong các kỳ thi Quốc tế, Nam Định đã có 14 lượt học sinh đạt huy chương Olympic khu vực, 15 lượt học sinh đạt huy chương Olympic Quốc tế (trong đó có 4 Huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 8 Huy chương đồng). Trong năm học 2021-2022, Nam Định có 68/92 học sinh đạt giải quốc gia với 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 29 giải Ba, 15 giải Khuyến Khích.

Ông Cao Xuân Hùng cũng khẳng định, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hàng năm do Bộ GD-ĐT tổ chức là cơ hội đặc biệt để các em học sinh giỏi khẳng định kết quả rèn luyện của bản thân trong suốt chặng đường học tập ở bậc học phổ thông, tạo đà vươn tới đỉnh cao hơn ở chặng đường phía trước. Kết quả của kỳ thi khẳng định vị thế của ngành giáo dục Nam Định trên toàn quốc, là cơ sở để tỉnh tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trong những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận sự nỗ lực của cả thầy và trò trong việc ôn luyện thi học sinh giỏi.

Tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh (tháng 9 năm 2022), có 667 HS tham gia, Sở GD-ĐT đã chọn được 93 em xuất sắc để thành lập 11 đội tuyển cho 11 môn thi. Từ ngày 26/09/2022, Sở GD-ĐT đã giao cho trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức bồi dưỡng, áp dụng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo; đổi mới phương pháp dạy học; mời các chuyên gia, giáo sư đầu ngành để hỗ trợ và bồi dưỡng tăng cường cho học sinh.

"Các thầy cô giáo tham gia giảng dạy các đội tuyển năm nay đều là những thầy, cô có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, được nhà trường, đồng nghiệp và học sinh trao gửi niềm tin và kỳ vọng. Các thầy, cô đã là điểm tựa, là niềm tin, là người truyền ngọn lửa đam mê, khát vọng để các em học sinh có thêm nghị lực phấn đấu và vươn lên để đạt kết quả cao" - Giám đốc Sở GD-ĐT Cao Xuân Hùng cho biết thêm.

Thay mặt cho 93 gương mặt tiêu biểu tham dự buổi lễ, em Hoàng Đức Anh - Học sinh lớp 12 chuyên Lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ: "Để bước đến được chặng đường ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự chăm lo vất vả của cha mẹ, sự chia sẻ của bạn bè, chúng em còn nhận được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện của các bác lãnh đạo tỉnh. Đó còn là sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, những người đã thắp lên ngọn lửa đam mê cho mỗi chúng em. Em và các bạn xin hứa sẽ quyết tâm cao nhất, thể hiện hết năng lực bản thân trước những câu hỏi đầy hóc búa của đề thi, đạt được những kết quả tốt nhất, góp phần kế thừa, phát huy truyền thống của những thế hệ trước, làm rạng danh quê hương đất học Nam Định".

Một số hình ảnh tại lễ tuyên dương: