Sáng 5/9, trong thời tiết mát dịu của mùa thu, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Tại Hà Nội, từ hơn 6h sáng, đường phố nhộn nhịp khi khoảng 2,2 triệu học sinh các cấp tới trường dự lễ khai giảng. TP. Hà Nội cũng là địa phương có số học sinh và trường, lớp nhiều nhất cả nước.

Học sinh là trung tâm của buổi Lễ khai giảng

Dự buổi khai giảng cuối cùng ở bậc THCS, em Phạm Vũ Hoàng Bách, học sinh lớp 9A18, trường THCS Giảng Võ cho biết, năm học 2023-2024 là năm học bản lề đối với học sinh khối 9 khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.

“Thực sự đây là buổi khai giảng cho em nhiều cảm xúc. Năm học này em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng và mong rằng mình sẽ đạt được kết quả như mong đợi”, Hoàng Bách chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng của học sinh cuối cấp, em Vũ Xuân Thành, học sinh lớp 9A18, Trường THCS Giảng Võ kỳ vọng với bầu không khí vui tươi của ngày khai trường sẽ mang đến cho học sinh một năm học may mắn, nhiều thành công.

Với tiêu chí lấy học sinh là trung tâm, buổi Lễ khai giảng của Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) không kéo dài phần “Lễ” mà tập trung ở phần “Hội” khi học sinh biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, hiện đại. Đây cũng là lý do khiến buổi Lễ khai giảng của trường THCS mang lại nhiều cảm xúc cho học sinh.

“Không khí của buổi khai giảng thực sự sôi nổi, các bạn trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ sôi động và khá hài hước”, Thanh Hà, học sinh trường THCS Giảng Võ nói.

Mong học sinh luôn có suy nghĩ và hành động tích cực

Cô Chu Thị Minh Tâm, giáo viên trường THCS Giảng Võ cho biết, trong những ngày qua, giáo viên của Trường dành nhiều tâm sức để chuẩn bị cho học sinh buổi Lễ khai giang trang trọng, vui tươi, ý nghĩa và học sinh thực sự là trung tâm của buổi Lễ khai giảng.

“Một buổi Lễ khai giảng ý nghĩa cũng chính là chuẩn bị cho học sinh một tâm thế tốt nhất bước vào năm học”, cô Chu Thị Minh Tâm chia sẻ.

Trong khi đó cô Nguyễn Thị Diệu Hằng cho rằng dù cuộc đời của mỗi giáo viên trải qua nhiều buổi Lễ khai giảng nhưng buổi Lễ khai giảng nào cũng mang lại cho giáo viên cảm xúc đặc biệt. Nghe tiếng trống khai giảng năm học mới, cả cô trò đều bồi hồi xúc động.

Tại buổi Lễ khai giảng, bà Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) mong các học sinh không ngừng học tập, rèn luyện để sống một cuộc đời ý nghĩa.

“Suy nghĩ tích cực, hành động tích cực và biết tự tạo động lực cho chính mình”, bà Yến chia sẻ thông điệp năm học mới.

Cũng trong ngày khai giảng, trao đổi với giáo viên, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ nhắc đến sứ mệnh to lớn của nhà giáo – những người đóng vai trò mở đường đến tương lai của học sinh.

Bà cho rằng trong quá trình dạy học, giáo viên khó có thể lượng hóa được năng lực và tính cách mà chủ yếu dựa vào nhạy cảm của nghề giáo để thích ứng với thiên hướng của học sinh.

“Các thầy cô giáo tích cực khuyến khích học sinh sử dụng việc học tập của mình để biết sống tốt và biết giúp đỡ người khác”, bà Tô Thị Hải Yến mong muốn.

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, Trường THCS Giảng Võ có 886 học sinh dự thi thì đã có 300 lượt học sinh đỗ chuyên và cận chuyên; 125 học sinh có điểm xét tuyển từ 44,5 điểm trở lên (tương đương điểm xét tuyển vào Trường THPT Chu Văn An - ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh).

Đáng chú ý là trong kỳ thi năm nay, 88 học sinh của trường xuất sắc đạt điểm 10 môn Tiếng Anh, môn Toán có 58 học sinh đạt 9,5 điểm trở lên (trong đó có 14 học sinh đạt 10 điểm), 20 học sinh đạt 9 điểm trở lên ở môn Ngữ văn.

Kết thúc năm học 2022 - 2023, Trường THCS Giảng Võ cũng có 1261 giải các cấp, trong đó có gần 600 giải quốc gia và quốc tế của học sinh toàn trường, riêng khối 9 có 63 giải cấp thành phố.