Mời các bạn nghe nội dung:
Trong các dịp lễ, Tết, có rất nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật diễn ra thuộc nhiều cấp độ, quy mô khác nhau, trong đó nhiều sự kiện tập trung đông người. An toàn cho các sự kiện tập trung đông người luôn là mối quan tâm hàng đầu cho những đơn vị tổ chức nhưng đồng thời cũng đặt trách nhiệm, ý thức của người tham gia sự kiện.
Ngoài những yếu tố khách quan từ diễn biến bất thường của thời tiết, nguy cơ mất an toàn có thể xuất phát từ chính lượng người tham gia đông dẫn tới chen lấn, xô đẩy, đến té ngã và dẫm đạp lên nhau. Thậm chí, có nguy cơ mất cắp, hay gặp sự cố bất ngờ như cháy nổ, mất điện hoặc bạo loạn. Và gây ra hậu quả nặng nề, thậm chí thiệt mạng còn có nguyên nhân từ tâm lí đám đông, khiến những tình huống nhỏ bị đẩy lên thành hỗn loạn lớn nếu không được kiểm soát tốt và hiệu quả.

Ngoài việc tuân thủ hướng dẫn từ lực lượng an ninh tại sự kiện, võ sư Phạm Ngọc Thắng, phó trưởng bộ môn MMA, chủ nhiệm võ đường Đại An chia sẻ 3 nguyên tắc cơ bản để giữ an toàn và những phương thức ứng phó với những tình huống mất an toàn ở đám đông.
Thứ nhất, cần quan sát dù sự kiện ngoài trời hay trong nhà, người tham gia cần ghi nhớ địa hình, lối thoát hiểm x,ung quanh.
Thứ hai phải giữ khoảng cách an toàn. Ở đây mỗi người không nên tập trung quá vào một điểm mà quên việc giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh, tránh đứng giữa tâm điểm đám đông.
Cuối cùng cần để ý chuẩn bị sẵn phương án, đường thoát hiểm hoặc các khu vực an toàn gần nhất.
Khi đứng trong đám đông, võ sư Ngọc Thắng cho rằng có những biểu hiện người tham gia nên để ý lường trước để xử trí những tình huống gây mất an toàn. Cụ thể khi thấy đám đông bắt đầu dồn lại quá nhanh, nhiều người la hét, vẫy tay chỉ trỏ hoặc có sự thay đổi đột ngột về dòng di chuyển cùng cảm nhận có sự căng thẳng hay bất thường.
“Cách xử lí tốt nhất là di chuyển ngang để thoát khỏi tâm đám đông, không được đi ngược dòng đồng thời bảo vệ ngực và đầu bằng hai tay, tạo thành thế phòng thủ tự nhiên”, võ sư Ngọc Thắng chia sẻ.

Trong tình huống nguy hiểm cận kề, võ sư Thắng cho rằng mỗi người cần nắm vững quy trình bốn bước gồm: Quan sát, bình tĩnh, linh hoạt, an toàn. Quan sát để lường những nguy cơ nguy hiểm để tránh và lựa chọn phương án thoát hiểm. Bình tĩnh để không bị cuốn theo đám đông. Việc di chuyển linh hoạt sẽ tránh được va chạm và tạo cơ hội giữ an toàn. Dù các sự kiện lễ hội vui đến đâu mỗi người cần giữ một phần tỉnh táo cũng như chuẩn bị đối phó với những tình huống bất ngờ.
“Các bạn trẻ thuộc đối tượng bị thu hút và thích tham gia các sự kiện tập trung đông người. Nhưng hiện nay nhiều bạn khá thụ động, ít rèn luyện thể thao. Trong khi một cá nhân luyện tập đều đặn sẽ có tác dụng lớn trong việc nâng cao sức khỏe, phản ứng linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất an toàn. Tôi mong các phụ huynh tạo điều kiện, khuyến khích con em tham gia luyện tập bất kì môn thể thao nào, không chỉ võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe và giữ được an toàn trong nhiều tình huống”, võ sư Ngọc Thắng phân tích./.