Đầu năm học, nhiều phụ huynh có con học lớp 1 phải vật vã học cùng con.

Trước phản ánh này của phụ huynh, TS. Thái Văn Tài (Vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học-Bộ GD&ĐT) cho biết, đến lúc này, Bộ chưa nhận được ý kiến chính thức nào từ phụ huynh, giáo viên phản ánh về chương trình và SGK lớp 1 “nặng”.

Chương trình và SGK mới có quy định chuẩn đầu ra và quy định khung thời lượng cho một năm học. Ví dụ, đối với môn tiếng Việt sau khi học xong lớp 1 học sinh đọc 1 phút được bao nhiêu từ … trong khi đó việc tổ chức dạy chương trình và SGK lớp 1 chưa được một tháng do vậy TS. Thái Văn Tài khẳng định việc dư luận cho rằng chương trình “nặng” là chưa đủ căn cứ.

Tuy nhiên, TS. Thái Văn Tài cũng phân tích, đối với lớp 1, mục tiêu đặt ra là cố gắng giúp các em đọc thông viết thạo sớm, đây như là điều kiện để học các môn học khác. Do vậy, đối với môn tiếng Việt dù lượng kiến thức không cao hơn so với chương trình hiện hành nhưng thời lượng đã được điều chỉnh tăng từ 350 tiết lên 420 tiết. Trong khi đó, môn Toán đã giảm đi 70 tiết.

Việc điều chỉnh thời lượng này khiến cho tần suất học môn tiếng Việt trong một tuần theo chương trình mới nhiều hơn số tiết học môn tiếng Việt theo chương trình hiện hành. Đây có thể là lý do khiến phụ huynh nhầm lẫn cho rằng chương trình và SGK lớp 1 mới “nặng”.