Đại dịch Covid-19 đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho sức khỏe, cuộc sống và xã hội, trong đó có ảnh hưởng không nhỏ tới ngành giáo dục. Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng thuộc khối các trường quân đội đã bắt đầu. Bây giờ là thời điểm để các thí sinh tham gia vòng sơ tuyển. Vậy yêu cầu cụ thể đối với vòng sơ tuyển là như thế nào? Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì thời hạn đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội có gì thay đổi hay không? Quy chế tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2021 được quy định ra sao? Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của các trường được điều chỉnh ra sao? Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng ban Thư ký, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc Phòng cho biết:

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã chủ động, triển khai sớm công tác sơ tuyển năm 2021; ngay từ tháng 01/2021, Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TSQS năm 2020, triển khai công tác tuyển sinh năm 2021; trước Tết Nguyên đán, Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản Hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai và tổ chức sơ tuyển.

Công tác sơ tuyển vào các học viện, trường Quân đội đã được bắt đầu từ ngày 01/3/2021, dự kiến kết thúc vào 25/4/2021 nếu dịch Covid-19 được khống chế, học sinh đi học bình thường, không phải điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021.

Tuy nhiên, để chủ động trong việc tham gia sơ tuyển, các thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường Quân đội cần đến Ban CHQS quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh để tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký sơ tuyển.

Mời các bạn nghe Đại tá Vũ Xuân Tiến - Trưởng ban Thư ký, Ban tuyển sinh quân sự , Bộ Quốc phòng trao đổi cùng quý vị thính giả về Quy chế tuyển sinh đại học quân sự năm 2021 dưới đây: