140 trường đại học công lập sẽ tái cấu trúc, giảm đầu mối

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, đây là thời điểm để giáo dục đại học bứt phá.

Đề cập việc quy hoạch mạng lưới và việc sắp xếp giảm đầu mối, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, khối trường quân đội, công an sẽ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xử lý. Còn khoảng 140 trường khối công thuộc các bộ ngành trung ương và địa phương dự kiến sẽ giảm mạnh đầu mối.

Về kịch bản sắp xếp mạng lưới và giảm đầu mối, Bộ trưởng cho rằng sẽ có nhiều phương án. Có thể trường thuộc khối trung ương, thuộc các bộ ngành quản lý sẽ về địa phương quản lý và thuộc địa phương.

Có thể các trường địa phương nhập vào trường trung ương, các trường của trung ương nhập vào nhau, có thể nhiều trường địa phương nhập vào nhau.

Một số trường có quy mô quá nhỏ, tiêu chuẩn điều kiện không đáp ứng có thể sẽ đóng cửa hoặc nhập vào một số cơ sở khác.

Việc sắp xếp này dựa trên quan điểm sáp nhập các trường gần nhau về lĩnh vực nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ và không phát triển được, trên tinh thần cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản sẽ giảm các nội dung nắm giữ, phân cấp, phân quyền, uỷ quyền nhiều hơn.

Tuy nhiên, đối với các trường công, bộ chủ quản sẽ phê duyệt chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh tránh tình trạng “muốn làm gì thì làm” bởi nhóm này phải thực hiện mục tiêu công.

Bộ trưởng cho rằng, cần hiểu đúng tinh thần của Nghị quyết 71 và quan điểm định hướng giáo dục đại học ở thời điểm này. Các trường đại học cần phải phát triển với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, định hướng rõ ràng hơn theo đúng định hướng của đất nước nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đất nước đang có nhu cầu lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị vấn đề nhận thức cần phải đi trước một bước, các trường nghiên cứu sâu và kỹ để tận dụng những lợi thế, tích cực trong Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57. Từ đó, tinh thần của Nghị quyết phải trở thành nhận thức mới, tinh thần mới, quan điểm mới, tầm nhìn mới phát triển giáo dục Đại học, như vậy mới có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển các trường Đại học.

Cần tránh suy nghĩ "tôi sẽ ngồi ở đâu"

“Chúng ta đang chuẩn bị một cuộc đại sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói. Đồng thời, người đứng đầu Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, việc tái sắp xếp, sáp nhập không phải chỉ để giảm đầu mối mà để tạo động lực phát triển, làm các trường mạnh lên.

Về chủ trương không tổ chức Hội đồng trường và thực hiện bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục, ông Sơn cho rằng cần tránh suy nghĩ “tôi sẽ ngồi ở đâu”.

Bộ trưởng mong muốn và kêu gọi trong thời khắc quan trọng này cần xử lý những thay đổi một cách phù hợp: “phù hợp với tinh thần người Đảng viên, phù hợp với tính chất người trí thức có trách nhiệm chứ không phải là chúng ta đi tranh đấu vì quyền lợi”.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 11 đại học; 240 trường đại học, học viện (không gồm đại học quốc gia, đại học vùng). Trong số đó, tới đây, 140 trường đại học công lập sẽ tái cấu trúc, giảm đầu mối ./.