Sáng 27/8, tại Khu Liên hợp thể thao ĐHQGHN, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (số 2 Phạm Văn Đồng, Hà Nội), Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Hành trang an toàn cho tân sinh viên: Vững kỹ năng sơ cấp cứu, chủ động phòng cháy”.

Khoảng 750 tân sinh viên tham gia chương trình đầu tiên. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dự kiến triển khai cho khoảng 3.000 tân sinh viên của 5 trường thành viên ĐHQGHN trong thời gian tới.

Tham gia chương trình, sinh viên không chỉ được nghe phổ biến kiến thức mà còn có cơ hội thực hành các tình huống cấp cứu và sự cố thường gặp. Nội dung tập huấn gồm kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, hồi sinh tim phổi (CPR), sơ cứu và di chuyển nạn nhân trong các tình huống tai nạn, cháy nổ, xử trí tình huống bất động do chấn thương xương hoặc nghi ngờ tổn thương cột sống, bên cạnh các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn.

Ở các trạm thực hành, sinh viên được chia nhóm để trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện phòng cháy, thoát nạn trong điều kiện có khói, khí độc, thực hiện CPR và xử trí một số tình huống cấp cứu thường gặp.

Cấp cứu ngoại viện - những kỹ năng cần thiết cho sinh viên và cộng đồng

Với nhiều tân sinh viên, bước vào đại học cũng là lần đầu tiên các em sống xa gia đình, tự chăm sóc bản thân và xử lý những tình huống phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, những kỹ năng như nhận biết tình huống nguy hiểm, sơ cấp cứu ban đầu, gọi hỗ trợ đúng cách, thoát khỏi khu vực cháy hoặc hỗ trợ một người gặp nạn có ý nghĩa thiết thực.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện đang được đặt trọng tâm trong việc nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và xử trí cấp cứu trước bệnh viện. Ngày 10/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”.

Việc phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện không chỉ liên quan đến lực lượng y tế chuyên nghiệp mà còn đòi hỏi sự tham gia và hiểu biết của cộng đồng./.