Năm nay, tỉnh Thanh Hóa có tổng số hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tại 75 điểm thi. Trong đó, có 22 điểm thi thuộc khu vực miền núi, 3 điểm thi cách xa trung tâm TP. Thanh Hóa khoảng 200-300 km gồm: Trường THPT Quan Sơn, THPT Quan Hóa và THPT Mường Lát.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, Thanh Hóa dự kiến huy động khoảng 6.200 người. Trong đó, Trưởng điểm thi 75, Phó trưởng điểm thi 199, Thư ký điểm thi 199, cán bộ coi thi 3.486 người, cán bộ giám sát 817 công an. Lực lượng công an, quân sự 754, cán bộ y tế 75, bảo vệ 150 và lực lượng phục vụ cho kỳ thi gần 410 người.

Trao đổi với P/V VOV2 (23/06), ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang được triển khai theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác coi thi cơ bản đảm bảo; đội ngũ cán bộ coi thi, thanh tra, lực lượng an ninh, y tế... đều được địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi.

Cũng theo ông Trần Văn Thức, Thanh Hóa có tới 11 huyện miền núi, số lượng thí sinh, điểm thi tại các địa phương này cũng rất lớn. Trong đó, điểm thi xa nhất nằm ở huyện Mường Lát, cách trung tâm tỉnh lỵ gần 300 cây số.

"Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tất cả các địa phương miền núi phải có ít nhất một Hội đồng thi. Tỉnh cũng quán triệt các điểm thi miền núi chuẩn bị chỗ ăn, nghỉ, lưu trú cho thí sinh, phụ huynh nếu có nhu cầu", ông Thức nói.

(PGS.TS Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa)

Liên quan đến công tác in, sao đề thi, Giám đốc sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, từ trước đến nay, địa phương chưa để xảy ra sai sót trong khâu in, sao đề thi. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan. Toàn bộ máy móc, thiết bị đều được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng phòng tránh những sự cố rủi ro.

Riêng khu vực in sao đề thi, tỉnh chuẩn bị hai đường điện và dự phòng máy phát điện để trong bất cứ trường hợp nào công tác in, sao đề thi không bị gián đoạn.

Đối với công tác coi thi, ông Trần Văn Thức nhấn mạnh, đây là công việc đặc biệt quan trọng. Để kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc, Sở GD-ĐT triển khai công tác tập huấn cán bộ coi thi, thanh tra, giám sát thi... thực hiện đúng theo quy chế, quy định.

"Trong quá trình chỉ đạo tổ chức kỳ thi, chúng tôi luôn yêu cầu cán bộ coi thi phải thực hiện đúng theo quy chế thi và không sáng tạo thêm quy chế. Tuy nhiên dù quy định, quy chế rất chặt chẽ nhưng trong quá trình tổ chức coi thi có thể phát sinh những tình huống, sai sót và những tình huống, sai sót này thường không giống nhau.

Về điều này, chúng tôi quán triệt từ cán bộ coi thi, giám sát thi, điểm trưởng, điểm phó... nếu tình huống phát sinh nằm trong quy chế thì xử lý đúng theo quy chế. Nếu tình huống xảy ra vượt quá khả năng xử lý thì cán bộ coi thi phải báo cáo ngay lãnh đạo điểm thi hoặc lãnh đạo điểm thi báo cáo Ban chỉ đạo thi của tỉnh", ông Trần Văn Thức nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27-30/6 tới, thí sinh sẽ làm bài thi trong 2 ngày 28-29/6. Năm nay, số thí sinh tỉnh Thanh Hóa chỉ xét tốt nghiệp là 1.284; Thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng là 35.196.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các trường chủ động xây dựng phương án ôn tập phù hợp cho học sinh, thường xuyên bám sát chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, nhất là sau khi Bộ GD-ĐT có hướng dẫn thi, đề thi tham khảo.