Đây là khẳng định của Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng tại buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng ngày 5/8.
Bộ GD-ĐT cho biết, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ đã thống nhất hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11-12/6/2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, dự kiến ngày thi từ 14-15/8/2026.
Việc tổ chức cho toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT, theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhằm đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả thí sinh trong tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2026, đồng thời vẫn phải giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và uy tín của kỳ thi.
Ông Thưởng cũng khẳng định, công tác điều tra sai phạm tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục được làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo theo quy định, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ theo đúng quy định của pháp luật.
"Thi lại trong trường hợp này là một biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không bảo đảm tính khách quan và trung thực. Thi lại để xác định lại kết quả, không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân đã gian lận hoặc sau này sẽ được phát hiện nếu vi phạm. Tổ chức thi lại là để đảm bảo công bằng cho các điểm thi và các thí sinh khác", Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng nói.
Liên quan đến việc tổ chức thi lại, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, các phương tiện máy móc, đặc biệt là con người.
"Việc lựa chọn con người tham gia hội đồng thi phải diễn ra theo đúng quy trình như việc tổ chức thi lần đầu. Cán bộ coi thi, giám sát thi... phải có thời gian học tập lại quy chế thi, tránh trường hợp đã tham gia đợt thi lần 1 và lần này không tham gia tập huấn nữa", ông Thưởng lưu ý.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý để học sinh tự tin làm bài, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, khẳng định cái kết quả và năng lực thực chất của mình.
100% trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển
Trước một số ý kiến tách kỳ thi tốt nghiệp THPT với tuyển sinh đại học, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng thừa nhận, những sai phạm trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại một số địa phương ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành giáo dục cũng như uy tín của kỳ thi.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, kết quả kỳ thi tốt nghiêp THPT được 100% cơ sở giáo dục đại học lấy làm căn cứ để xét tuyển với tỷ lệ từ 40 đến 70% chỉ tiêu, tùy từng ngành, từng trường.
Kết quả này, theo ông Thưởng cho thấy kỳ thi có sự tin cậy. Nhưng từ sai phạm của một vụ việc đã ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi.
Từ vụ việc này, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu và triển khai các biện pháp để không tái diễn tiêu cực thi cử, từ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giám sát, chuyển đổi số đến việc từng bước tổ chức thi trên máy tính, đảm bảo khách quan, minh bạch hơn.
Đặc biệt, đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh sẽ xử lý thật nghiêm những hành vi gian lận thi cử, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không tạo ra những tiền lệ xấu...
Theo thông tin từ Bộ Công an, đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 29 bị can liên quan đến sai phạm tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tăng thêm 2 bị can so với thông tin công bố trước đó. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can và tạm giam 7 bị can để phục vụ công tác điều tra.
Trong số các bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
