Thưởng Tết xu hướng giảm

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường căn cứ theo quy định của UBND TP.HCM về tổ chức hoạt động, kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán và hướng dẫn của Sở Tài chính về nguồn kinh phí chi 1.500.000 đồng/người.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2021 hoặc tạm ứng từ các nguồn thu khác của đơn vị. Đồng thời đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên kèm bảng lương tháng 1.2021).

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên thì đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Chia sẻ về khoản "thưởng Tết" cho đội ngũ giáo viên ở tỉnh Quảng Trị, ông Đinh Công Nhật – Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, Tết năm 2020, trường có mức thưởng cao nhất cho giáo viên xếp hạng xuất sắc là 2.8 triệu - 2.9 triệu đồng/người, còn hạng tiếp theo khoảng 2-2.4 triệu đồng/người. Đây là các trường loại 1, có số học sinh đông, trường ở khu vực thành phố. Các trường khác có nguồn thu nhập tăng thêm thì mức thưởng dao động từ 1.5-1.8 triệu đồng/người. Tuy nhiên, theo ông Nhật, khoản thưởng Tết cho giáo viên năm nay nhiều khả năng sẽ thấp hơn do ảnh hưởng của bão lụt nên và dịch Covid 19.

“Vừa rồi, các trường thiệt hại nhiều do mưa bão nên phải sử dụng kinh phí trang cấp thêm một số thiết bị dạy học. Đợt dịch trong năm 2020, các nhà trường cũng phải mua thêm các trang thiết bị phòng chống dịch Covid -19, phát sinh thêm kinh phí nên thưởng Tết giáo viên chắc chắn giảm”.

Trong khi đó, nhiều giáo viên vùng cao ngậm ngùi với mức thưởng Tết năm nay. Cô Bùi Thị Tám – Hiệu trưởng Trường mầm non Tả Ván (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) cho biết, mọi năm giáo viên sẽ được chọn nhận quà hoặc nhận tiền mặt với giá trị từ 1-1.5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, năm nay mỗi giáo viên dự kiến chỉ nhận được 500 nghìn đồng tiền thưởng Tết.

Cố gắng giữ nguyên mức thưởng Tết

Ở khối trường dân lập, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trường đã chuyển khoản thưởng Tết Dương lịch, có trường đã chuyển lương tháng 13. Ông Hoàng Tùng – Hiệu trưởng Trường Brendon cho biết, dịch Covid 19 đã tác động nặng nề đến các trường tư thục.

Tuy nhiên, để ổn định nhân sự, không gây xáo trộn tâm lý và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, đặc biệt các thầy cô giáo, cán bộ giảng dạy trực tiếp, nhà trường quyết định duy trì thưởng Tết, hỗ trợ Tết như mọi năm.

Để không có thầy cô giáo nào không có Tết

Những ngày này, Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà giáo viên đang công tác khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa khó khăn, thăm hỏi tặng quà giáo viên ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro trong các nhà trường.

Theo ông Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam, Công đoàn đã trích kinh phí 2 tỷ đồng để thực hiện chương trình này. Các hoạt động bao gồm tổ chức Tết sum vầy cho giáo viên và bộ đội biên phòng Đoàn kinh tế 337 tại Quảng Trị và Cà Mau.

Sáng 25/1, Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đến thăm và tặng quà cho 5 trường học ở Đất Mũi, Cà Mau. Theo ông Đức, Công đoàn ngành và Bộ GD&ĐT cũng đã tới thăm và tặng quà cho huyện miền núi, vùng sâu vùng xa của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với kinh phí 1.5 tỷ đồng.

Giáp Tết, công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ GD&ĐT sẽ tới thăm các thầy cô giáo ở các địa phương gần Hà Nội, thăm hỏi các thầy cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở các bệnh lớn không về trong dịp Tết, các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng tùy theo hoàn cảnh.