7h30 sáng ngày 5/9, hòa trong không khí đón chào năm học mới 2026-2027, gần 5.600 tân sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội tham gia lễ khai giảng tại Hội trường 11/10 cùng các điểm cầu trên cả nước.
Một lễ khai giảng đổi mới, ấn tượng
Chương trình “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chào đón Tân sinh viên K76” tiếp nối ngay sau truyền hình trực tiếp trên cả nước được xem như lời chào đầu tiên Nhà trường dành tặng các tân sinh viên, đồng thời cũng là lời chúc cho một hành trình mới – hành trình của học tập, trải nghiệm, trưởng thành và theo đuổi những ước mơ.
Tham dự trực tiếp lễ khai giảng có ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội – Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam – Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND, công an phường Cầu Giấy – UBND phường Cầu Giấy; các nhà tài trợ học bổng đồng hành cùng sinh viên trong suốt những năm qua.
Những bài diễn văn, những ý kiến phát biểu trong ngày khai giảng năm nay được thay bằng một chuỗi những lời chào lần lượt đến từ Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị sinh viên sẽ có dịp tiếp xúc trong học tập, công tác học sinh sinh viên, giáo dục an ninh, quốc phòng, chính trị suốt thời gian học tập, rèn luyện tại nhà trường. Các thầy cô lần lượt xuất hiện trên sân khấu với nụ cười, vẫy tay chào trong tiếng vỗ tay chào đón của toàn hội trường.
Các tân sinh viên còn có cuộc gặp gỡ đầu tiên với những người thầy sẽ trực tiếp giảng dạy, phụ trách các khoa, ngành học. Sinh viên đã có được hình dung về môi trường học tập và những đơn vị phụ trách trực tiếp hoặc gián tiếp suốt những tháng năm dưới mái trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Những con số hy vọng cho chất lượng đội ngũ nhà giáo tương lai
Những chính sách đầu tư phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước trong những năm qua đã trở thành động lực để thu hút thí sinh đăng kí vào các trường sư phạm tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Mùa tuyển sinh năm nay, để đỗ ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh, thí sinh phải đạt 29 điểm theo phương thức tuyển sinh chung (PT1, PT2, PT3). Trên 28 điểm thuộc về các ngành sư phạm Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Địa Lý, GD Tiểu học…
Ngay tại lễ khai giảng, nhà trường đã vinh danh những thành tích của tân sinh viên K76. Đầu tiên phải kể đến 13 giải nhất cấp quốc gia ở các bộ môn: Toán học; Ngữ Văn; Địa lý; Vật lý; Lịch Sử.
Trong số đó, Nguyễn Lê Nhật Nam giành cú đúp huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế IMO 2026, Giải Nhất Học sinh Giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2025 – 2026.
Nhật Nam là cựu học sinh trường THPT Chuyên Sư Phạm, ngôi trường trực thuộc trường đại học Sư Phạm Hà Nội. Sinh ra trong gia đình có cả bố mẹ đều là giảng viên ngành Toán ở bậc đại học, Nhật Nam được thừa hưởng tư duy toán học đồng thời nhen nhóm tình yêu với nghề giáo từ nhỏ. Những năm tháng học ở phổ thông, bạn tân sinh viên với thành tích vượt trội này còn có cơ hội gặp gỡ được những giáo viên say mê, tâm huyết, tiếp thêm đam mê, năng lượng theo đuổi chinh phục lĩnh vực Toán học thú vị nhưng cũng đầy thách thức.
"Bố mẹ em đều làm giảng viên ngành Toán, bản thân em cũng lại thích bộ môn này. Cùng với đó, các thầy cô giáo ở các cấp học lại tiếp tục truyền tình yêu để bây giờ em mong muốn đem kiến thức toán học đến mọi người nên em chọn học sư phạm Toán”, Nhật Nam chia sẻ trong ngày khai giảng đầu tiên ở giảng đường trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Cùng với các môn khoa học cơ bản, ngành giáo dục thể chất của nhà trường đón nhận 4 tân sinh viên đạt Huy chương vàng và tham gia trong đội tuyển thi đấu quốc tế.
Riêng phương thức xét tuyển chung, nhà trường ghi nhận 30 thủ khoa đầu vào với mức điểm thấp nhất là 28, cao nhất là 30 điểm trải đều ở các khoa ngành. 15 em trong số đó thuộc về lĩnh vực đào tạo sư phạm các chuyên ngành khác nhau.
Việc tiếp nhận nhiều sinh viên có đầu vào xuất sắc tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho thấy tín hiệu hy vọng về đội ngũ giáo viên, giảng viên cho giáo dục nước nhà trương một tương lai không xa./.
