Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề “Văn hóa, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới” vừa diễn ra tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Những vấn đề đặt ra tại hội thảo là những góc nhìn mới của nhiều học giả, nhà khoa học về những vấn đề quan trọng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đây là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà hoạt động xã hội trong và ngoài nước, cùng trao đổi, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến văn hóa, dân tộc, tôn giáo trong quá trình phát triển, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các tham luận tại hội thảo sẽ tập trung đánh giá thực trạng, xu hướng biến đổi, tác động của chính sách phát triển, đồng thời nhận diện cơ hội và thách thức đặt ra đối với các lĩnh vực này.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Hội thảo tập trung vào các định hướng lớn như: Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học; ngoại giao và hợp tác quốc tế; kinh tế và xã hội trong bối cảnh biến đổi toàn cầu; quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới; văn hóa, dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh phát triển mới; tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; giáo dục, đào tạo và phát triển con người Việt Nam; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.
Trong đó, chủ đề “Văn hóa, dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh phát triển mới” sẽ đi sâu vào nhiều nội dung quan trọng như bàn về đặc trưng văn hóa, quá trình giao lưu và sự biến đổi của văn hóa trong xu thế phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; các vấn đề sinh hoạt văn hóa, ứng xử văn hóa, quan hệ gia đình, hôn nhân trong đời sống văn hóa đương đại; tài nguyên, nguồn lực văn hóa trong phát triển bền vững đất nước, gắn kết văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế vùng, địa phương; thúc đẩy công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong bối cảnh mới.
Đồng thời, tập trung phân tích vấn đề tộc người, quan hệ tộc người, chính sách và thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc; tác động của biến đổi xã hội đến sự ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các nội dung về tôn giáo cũng được quan tâm, bao gồm những biến đổi trong đời sống tôn giáo hiện nay, xu hướng nhập thế của tôn giáo trong bối cảnh xã hội đương đại, cũng như mối quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo nhằm phát huy vai trò của tôn giáo trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.
PGS.TS Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, chia sẻ: Hội thảo lần thứ 7 diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 14 với nhiều quyết sách quan trọng. Hội thảo với những nội dung gắn liền với việc phát triển quốc gia dân tộc gắn với quá trình dựng nước và giữ nước, những đặc điểm văn hóa chung của cộng đồng quốc gia dân tộc.
Vì văn hóa tộc người không ngừng vận động nên việc phát triển đất nước Việt Nam gắn liền với văn hóa tộc người. Văn hóa quốc gia là sự giao thoa và tiếp biến văn hóa được hun đúc và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác trở thành tài sản vô giá trong quá khứ hiện tại và tương lai. Cần giải quyết vấn đề văn hóa gắn kết truyền thống với hiện đại và đổi mới phát triển.
Phát huy giá trị văn hóa, dân tộc, tôn giáo trong xây dựng Việt Nam phát triển bền vững, tại hội thảo các học giả, các nhà khoa học đã chia sẻ những góc nhìn những nhận thức mới về văn hóa, tộc người về tôn giáo ở Việt Nam góp phần vào quá trình phát triển đất nước trong bối cảnh mới./.