Tối 14/11, tại nhà hát Âu Cơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2025.
Đây là năm thứ 8 Giải được tổ chức và là diễn đàn uy tín, chuyên nghiệp và nhân văn, quy tụ hàng nghìn tác phẩm báo chí xuất sắc từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Năm 2025, hơn 800 tác phẩm đã gửi về tham dự, phản ánh sinh động bức tranh giáo dục Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ – từ triển khai Luật Nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học, đến chăm lo đời sống tinh thần, tâm lý học đường và xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, sáng tạo.
"Những bài viết, phóng sự, chương trình phát thanh-truyền hình được vinh danh không chỉ ghi nhận nỗ lực, sáng tạo của các thầy cô, học sinh, mà còn là nguồn cảm hứng, niềm tin và năng lượng tích cực lan tỏa trong xã hội, thắp sáng tinh thần nhân văn – giá trị cốt lõi của nền giáo dục Việt Nam", nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Phó Ban tổ chức giải, Tổng biên tập Báo Giáo dục thời đại nói.
Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Báo chí đã, đang và sẽ mãi là người bạn đồng hành trung thực, sáng tạo và trách nhiệm của ngành, là cầu nối giúp tiếng nói của người thầy, người học, người quản lý đến gần hơn với công chúng.
"Trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai các Nghị quyết lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, báo chí càng có vai trò đặc biệt trong lan tỏa niềm tin, cổ vũ tinh thần, khơi dậy khát vọng đổi mới và phát triển đất nước bằng con đường tri thức", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.
Từ hơn 800 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 82 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo, thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.
Hội đồng Chung khảo đã chọn ra 4 giải Nhất; 8 giải Nhì; 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.
Tác phẩm "Nhân lực Việt, khát vọng Việt" của nhóm tác giả: Thu Lương, Phương Lan, Bá Duy - Ban Văn hóa-Xã hội và Dân tộc (VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam) đoạt giải Nhất hạng mục Phát thanh.
Tác phẩm của VOV2 có thời lượng 60 phút với những góc nhìn đa chiều về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và gợi mở giải pháp để Việt Nam có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhà báo Thu Lương chia sẻ, khát vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt luôn cháy bỏng trong từng cơ sở giáo dục, trong mỗi thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, đồng thời cũng là mong mỏi của phụ huynh, của nhà tuyển dụng và của toàn xã hội.
Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để khát vọng ấy trở thành hiện thực? Làm thế nào để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam, hướng tới mục tiêu vươn tầm quốc tế?
"Đất nước bước vào giai đoạn mới với những yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, trong khi nhiều cơ sở giáo dục đại học vẫn còn đối mặt không ít khó khăn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời như một “sợi chỉ đỏ” định hướng và ngọn lửa tiếp thêm nhiệt huyết cho đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, cùng học sinh, sinh viên. Nghị quyết không chỉ củng cố niềm tin, mà còn mở ra cơ hội để khát vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trở thành hiện thực", Nhà báo Thu Lương nói.
Giải Nhất loại hình báo in được trao cho tác phẩm: "Đạo làm thầy" của nhóm tác giả: Lê Võ Nguyệt Thương, Lê Thị Ngọc Hương - Báo Pháp luật Việt Nam
Giải Nhất loại hình Báo điện tử được trao cho tác phẩm: "Nghị quyết 71 - Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu" của nhóm tác giả: Phạm Thị Mai, Võ Hoàng Long - Báo Điện tử VietnamPlus.
Giải Nhất loại hình báo Truyền hình được trao cho tác phẩm: "Mở lối" của nhóm tác giả: Đặng Trần Mỹ Hạnh, Dương Văn Thuân, Cao Đăng Giang - Ban Chuyên đề - Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam./.
