Ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một giáo viên bị học sinh hành hung ngay trong lớp học. Theo cảnh được ghi lại, học sinh có hành vi giằng co, giật tóc, nhấn đầu giáo viên.
Đáng chú ý, dù chứng kiến sự việc, nhiều học sinh trong lớp tỏ ra thờ ơ, không có hành vi can ngăn bạn học.
Qua xác minh, vụ việc nói trên xảy ra tại lớp 7A14, trường THCS Đại Kim (phường Định Công, TP. Hà Nội).

Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, Trường THCS Đại Kim cho biết, ngày 16/9/2025, vào hồi 15h15 - sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết của nhà trường, cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 Trường THCS Đại Kim vào lớp để nhắc nhở học sinh. Khi vào lớp, cô H. nhìn thấy em lớp trưởng là T.M.T, đang cầm đồ chơi sắc nhọn nên cô yêu cầu thu đồ.
Nghe thấy vậy, học sinh L.G.B đứng lên và nói cô trả đồ chơi cho mình. Cô H. không trả lại mà giơ tay cao để xa tầm tay của học sinh L.G.B. Em L.G.B đã kéo tóc cô giáo, giành lại đồ chơi. Khi sự việc xảy ra, bạn lớp trưởng can ngăn L.G.B nhưng không được.
Trước vụ việc trên, cô H. đã báo cáo Ban Giám hiệu. Sau đó, hiệu trưởng và cô giáo H đã cùng đến lớp, yêu cầu học sinh B xin lỗi cô giáo trước tập thể lớp và yêu cầu 2 học sinh ngồi dưới học sinh B cùng viết tường trình lại sự việc và trả lời câu hỏi: “Tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo".
Theo đó, các em cho biết, lúc đó bạn L.G.B quá khích, lại cao lớn hơn nên không can ngăn được. Em L.G.B đã làm tường trình. Đại diện gia đình, ông L.V.L, bố em L.G.B đã đến trường, xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9/2025 để đi khám sức khỏe tâm lý.

Sáng 18/9/2025, gia đình học sinh đã đưa con đến lớp. Nhận thức được việc làm không đúng mực của mình, em L.G.B và gia đình một lần nữa đã nhận lỗi và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm. Gia đình cũng có nguyện vọng đón con về giáo dục trong 10 ngày để con có thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ, thay đổi bản thân. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình em L.G.B.
Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã gặp cô H. để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời, nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường; khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với giáo viên.
Cũng theo báo cáo của Trường THCS Đại Kim, đến ngày 19/9, toàn bộ giáo viên, học sinh nhà trường đã yên tâm công tác. Ban giám hiệu nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và ổn định tinh thần cho giáo viên.
Nhà trường cũng đề nghị Công an phường Định Công điều tra vụ việc, đặc biệt là nguồn phát tán clip trên mạng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh.
Đáng chú ý, đối với học sinh tiểu học có 2 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi.
Đối với học sinh các cấp học khác có 3 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Như vậy, so với Thông tư 08 và các quy định trước đó, việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.
Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 31/10/2025.