Từ khóa tìm kiếm: kỷ luật học sinh

Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè, có thể bị buộc cách ly khỏi môi trường học

[VOV2] - Ngoài bị phạt tiền 5-10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai, người có hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, nhân viên, bạn học có thể bị buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt.

[VOV2] - Ngoài bị phạt tiền 5-10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai, người có hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, nhân viên, bạn học có thể bị buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt.

[Infographic] Chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2025

[VOV2] - Nhiều chính sách quan trọng liên quan đến ngân hàng, thuế, giáo dục, y tế, … sẽ có hiệu lực trong tháng 10/2025.

[VOV2] - Nhiều chính sách quan trọng liên quan đến ngân hàng, thuế, giáo dục, y tế, … sẽ có hiệu lực trong tháng 10/2025.

Kỷ luật nghiêm không phải để trừng phạt mà để học sinh chịu trách nhiệm

[VOV2] - Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh hướng tới tính nhân văn, giáo dục thay vì trừng phạt. Nhưng liệu nhà trường, giáo viên có đủ công cụ để xử lý kỷ luật một cách hiệu quả nhưng vẫn đúng tinh thần giáo dục tích cực?

[VOV2] - Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh hướng tới tính nhân văn, giáo dục thay vì trừng phạt. Nhưng liệu nhà trường, giáo viên có đủ công cụ để xử lý kỷ luật một cách hiệu quả nhưng vẫn đúng tinh thần giáo dục tích cực?

Từ vụ học sinh quật ngã giáo viên: Viết bản kiểm điểm có đủ răn đe?

[VOV2] - Vụ việc học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, nhấn đầu, quật ngã giáo viên khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm có đủ tính răn đe, giúp học sinh thay đổi hành vi?

[VOV2] - Vụ việc học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, nhấn đầu, quật ngã giáo viên khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm có đủ tính răn đe, giúp học sinh thay đổi hành vi?

Vụ học sinh giật tóc, nhấn đầu cô giáo: Gia đình xin cho con nghỉ học 10 ngày

[VOV2] - Ngay trong lớp học, một nam học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hà Nội) đã túm tóc, nhấn đầu giáo viên khi bị nhắc nhở và thu đồ chơi sắc nhọn.

[VOV2] - Ngay trong lớp học, một nam học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hà Nội) đã túm tóc, nhấn đầu giáo viên khi bị nhắc nhở và thu đồ chơi sắc nhọn.

Bãi bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học với học sinh

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức bãi bỏ hình thức kỷ luật tạm đình chỉ học đối với học sinh.

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức bãi bỏ hình thức kỷ luật tạm đình chỉ học đối với học sinh.

Dự kiến bỏ hình thức đình chỉ học sinh

[VOV2] - Học sinh vi phạm kỷ luật sẽ nhận các biện pháp kỷ luật như nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm; không còn áp dụng các biện pháp như hiện nay là khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, hay đuổi học.

[VOV2] - Học sinh vi phạm kỷ luật sẽ nhận các biện pháp kỷ luật như nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm; không còn áp dụng các biện pháp như hiện nay là khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, hay đuổi học.

Giáo dục là không “trừng phạt”

[VOV2] - Những tranh cãi xung quanh chuyện giáo dục trẻ theo phương pháp nào đang khiến nhiều người băn khoăn. Bởi "trừng phạt" mà không giúp học sinh nhận ra sai lầm, “khuyên nhủ” mà khiến con trẻ nhu nhược, ích kỷ thì đâu đã phải là cách đúng.

[VOV2] - Những tranh cãi xung quanh chuyện giáo dục trẻ theo phương pháp nào đang khiến nhiều người băn khoăn. Bởi "trừng phạt" mà không giúp học sinh nhận ra sai lầm, “khuyên nhủ” mà khiến con trẻ nhu nhược, ích kỷ thì đâu đã phải là cách đúng.

Nghề giáo là nghề nguy hiểm?

[VOV2] - Học sinh hỗn hào với thầy cô, thậm chí đã có học sinh tát cô giáo ngay trên lớp, nhiều biểu hiện cho thấy sự xuống cấp của đạo đức học đường. Nhưng giáo viên lại bị tước những công cụ kỷ luật học sinh khiến nghề giáo trở thành “nghề nguy hiểm”.

[VOV2] - Học sinh hỗn hào với thầy cô, thậm chí đã có học sinh tát cô giáo ngay trên lớp, nhiều biểu hiện cho thấy sự xuống cấp của đạo đức học đường. Nhưng giáo viên lại bị tước những công cụ kỷ luật học sinh khiến nghề giáo trở thành “nghề nguy hiểm”.