Hà Nội là thành phố đông dân thứ 2 cả nước với khoảng 8,6 triệu người, chỉ đứng sau TP Hồ Chí Minh. Để góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững, thành phố Hà Nội xác định phát triển đồng bộ hệ thống y tế, vừa phổ cập, vừa chuyên sâu.
Các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến, tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển của ngành y tế Thủ đô.
Cùng với đó, tại các bệnh viện tuyến cơ sở, đội ngũ thầy thuốc cũng không ngừng nỗ lực vươn lên, học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề, đưa các kỹ thuật y học tiên tiến về gần dân hơn. Nhờ đó, người bệnh không còn phải chuyển tuyến xa mà được điều trị tại chỗ với chất lượng cao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi.
Ba Vì là vùng trung du, nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội, cách xa trung tâm, dân cư chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì tiếp nhận khoảng 300.000 lượt bệnh nhân, trong đó khoảng 30.000 người bệnh nội trú. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết, trước nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn của nhân dân địa phương, những năm gần đây, bệnh viện không ngừng nỗ lực phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giúp bệnh nhân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, hiệu quả, được điều trị kịp thời, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại, đồng thời góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
“Các tiêu chí mà chúng tôi căn cứ để lựa chọn phát triển các kỹ thuật theo từng chuyên khoa, bao gồm: Thứ nhất, các kỹ thuật gần dân, sát dân. Thứ hai, các kỹ thuật thiên về phục vụ, cấp cứu kịp thời cho người bệnh (như cấp cứu đột quỵ, tim mạch. Thứ ba, các kỹ thuật mà hướng tới các đối tượng bệnh nhân yếu thế (như người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo). Ví dụ như kỹ thuật lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Với bệnh nhân còn khả năng lao động thì họ sẽ lựa chọn các khu đô thị để vừa chạy thận và vừa có kế sinh nhai. Tuy nhiên, với bệnh nhân mất khả năng lao động họ thường quay trở về quê. Xuất phát từ việc cung ứng dịch vụ hướng tới nhóm đối tượng yếu thế, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã triển khai chạy thận nhân tạo từ năm 2014 và hiện nay thường xuyên quản lý khoảng 100 bệnh nhân chạy thận. Điều đó giúp cho bệnh nhân nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và có điều kiện chăm sóc ngay ở quê, giảm chi phí chạy thận”- bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh nói.

Cách đây hơn một năm, anh Phùng Đình Can, ở xã Vật Lại, bị ngã dẫn đến chấn thương dây chằng chéo và rách sụ chêm khớp gối. Lo ngại tình trạng đông đúc, quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, anh Can không đi khám ngay. Gần đây, nghe người quen giới thiệu anh Can mới biết, BVĐK Ba Vì đã có thể phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối. Vợ chồng anh quyết định đến bệnh viện để được điều trị. Ca phẫu thuật cho anh Can thành công khiến vợ anh -chị Phùng Thị Thỏa rất mừng.
“Đến đây là yên tâm, bệnh viện bây giờ hơn ngày xưa rồi, khang trang, hiện đại. Chúng tôi rất tin tưởng ở đội ngũ y bác sĩ. Ở đây lại gần nhà nên tiện lợi cho gia đình, dỡ chi phí đi lại”- chị Thỏa bày tỏ.
Theo bác sĩ Chu Thanh Bình – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, BVĐK Ba Vì, nếu như trước đây, những trường hợp như anh Can phải chuyển lên tuyến trên thì giờ đây, người bệnh đã được điều trị ngay tại địa phương.
“Với mục tiêu mang kỹ thuật cao về gần với dân, hiện nay khoa Ngoại Tổng hợp của chúng tôi đã triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên sâu như thay khớp háng kết hợp xương đùi, xương chày, xương cánh tay; phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp vai, tán sỏi thận bằng lazer, tán sỏi thận qua da bằng ống mềm. Phẫu thuật nội soi, điều trị u xơ tuyến tiền liệt, thủng dạ dày, thoát vị bẹn. Cùng với đó là các ca phẫu thuật đặc biệt như phẫu thuật cho người cao tuổi. Có những bệnh nhân trên 90 tuổi thì trước kia gần như không triển khai được thì bây giờ bệnh viện mổ được. Hoặc trước đây chúng tôi chỉ mổ được cho những bệnh nhi trên 6 tuổi thì bây giờ có thể phẫu thuật được cho các cháu bé dưới 1 tuổi mắc các chứng bệnh như thoát vị bẹn hoặc nang thừng tinh”- BS Chu Thanh Bình cho biết.

Theo bác sĩ Trần Hữu Hà – trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ cũng đã được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, giúp chẩn đoán nhanh, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.
“Chúng tôi luôn xác định ứng dụng kỹ thuật cao là một xu thế tất yếu và có tầm quan trọng để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị phục vụ người bệnh. Chúng tôi triển khai những kỹ thuật chuyên sâu như chụp X- quang kỹ thuật số, chụp cắt lớp vi tính đa dãy, chụp cộng hưởng từ, siêu âm tim mạch, nội soi tiêu hóa gây mê, nội soi tiêu hóa can thiệp, sinh thiết chọc hút dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm. Đó là những kỹ thuật mà trước đây chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng bây giờ chúng tôi đã triển khai được và nhờ đó phát hiện sớm, xác định được những bệnh lý mà trước đây phải chuyển bệnh nhân đi”- BS Trần Hữu Hà chia sẻ.
Với sự hỗ trợ của các chuyên gia ở bệnh viện tuyến trên như BV Việt Đức, Bệnh viện E, BV Đại học Y Hà Nội, BV Đa khoa Xanh-Pôn với mô hình “Bệnh viện chị - em”… các ca bệnh khó, phức tạp có thể được hội chẩn trực tuyến, giúp chẩn đoán chính xác và cấp cứu kịp thời. Bác sĩ Chu Thanh Bình cho biết, bản thân mỗi y bác sĩ ở bệnh viện đều nỗ lực, cố gắng học hỏi, trau dồi chuyên môn để nắm bắt những kiến thức mới và tự tin thực hiện các kỹ thuật khó, chuyên sâu.
Không chỉ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đưa dịch vụ y tế có chất lượng về gần dân, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì còn hướng đến phát triển toàn diện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Những bước phát triển vững chắc trong triển khai các kỹ thuật y học tiên tiến, nâng cao chất lượng khám, điều trị đã khẳng định vị thế của bệnh viện ĐK Ba Vì cũng như tạo dựng được niềm tin tưởng của người dân đối với các thầy thuốc ở tuyến y tế cơ sở./.