Cuối tháng 11/2025, Cuộc họp Hội đồng Điền kinh Châu Á lần thứ 105 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong hệ thống thể thao châu Á. Và một tháng sau đó, điền kinh nước ta gặt hái được nhiều quả ngọt khi sang Thái Lan tranh tài ở SEA Games 33.
“Chúng ta cần tham dự các tổ chức quốc tế vì trên cơ sở đó thì có thể cử trọng tài tốt làm nhiệm vụ ở các nơi để tránh việc bị xử ép. Rồi các thành viên của chúng ta tham gia các hội đồng từ Đông Nam Á đến châu Á, để giúp Việt Nam có những tiếng nói, có đề xuất. Rồi chúng tôi và Cục TDTT có những buổi làm việc với Hội đồng điền kinh châu Á, giới thiệu những trung tâm mạnh, giới thiệu những chuyên gia giỏi, để chúng ta cử những VĐV trọng điểm đi tập huấn, vừa đúng vừa trúng để có thể đạt thành tích cao nhất. Ngay ở SEA Games vừa rồi, chúng ta thấy điền kinh Việt Nam trình làng một loạt VĐV trẻ. Đấy là lứa trẻ hứa hẹn cho điền kinh Việt Nam” - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Đông Nam Á, ủy viên Hội đồng Điền kinh châu Á, cho biết.
Lứa trẻ hứa hẹn này, có thể kể ra những cái tên như Hồ Trọng Mạnh Hùng, 21 tuổi, HCV nhảy 3 bước nam; Bùi Thị Kim Anh, 19 tuổi, HCV nhảy cao nữ với thành tích 1m86 - thông số tương đương HCV ASIAD 19; Tạ Ngọc Tưởng, 20 tuổi, HCB 400m nam; hay Lê Thị Cẩm Tú, ở tuổi 20, trong lần đầu dự SEA Games đã đoạt HCB 200m nữ. Thành tích 23 giây 14 giúp Cẩm Tú xô đổ kỷ lục quốc gia của Vũ Thị Hương, được thiết lập từ năm 2010.
Với việc hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV tại SEA Games 33, cuối tuần qua, đội tuyển đã nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, ngoài ra, ba nhà tài trợ cũng thưởng riêng hơn 500 triệu đồng.
Theo ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam, thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 có công lớn của những cựu binh như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Trung Cường, bên cạnh đó, đội tuyển đã giới thiệu được một loạt gương mặt trẻ, sẵn sàng toả sáng ở những đấu trường quốc tế trong tương lai: “Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 vừa rồi thì các VĐV đã hoàn thành chỉ tiêu, thi đấu xuất sắc và thể hiện được tinh thần, cũng như là bản lĩnh của các VĐV Việt Nam. Về chuyên môn thì tôi đánh giá có thành tích nổi trội, cũng như có nhiều nhán tố trẻ xuất sắc. Đặc biệt là VĐV Cẩm Tú được HCB, chỉ về sau VĐV HCV ASIAD Shanti của Singapore một chủ thôi. Và em còn trẻ, mới 20 tuổi, trong khi Shanti đã nhiều tuổi. Đầu tư tốt và phát huy tốt cho Tú thì tôi tin rằng thành công và huy chương trong tương lai của Tú sẽ còn tiến xa hơn”.
Kỳ ASIAD gần nhất - Hàng Châu, Trung Quốc 2023, điền kinh nước ta trắng tay. Xa hơn, ASIAD 2018 tại Indonesia chứng kiến Bùi Thị Thu Thảo và Quách Thị Lan, lần lượt đứng trên bục nhận huy chương ở 2 nội dung nhảy xa và 400m rào. Sau 8 năm chờ đợi, Liên đoàn điền kinh đang dốc sức để tìm lại nụ cười chiến thắng ở môn thể thao nữ hoàng này, tại Á vận hội 2026. như chia sẻ của Tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng: “Đây cũng là tâm huyết của những người làm điền kinh, đau đáu chúng ta phải giành lại huy chương của chúng ta tại các kỳ ASIAD. Và được sự hỗ trợ của Bộ VHTT và Du Lịch, rồi Cục TDTT VN, chúng tôi đang có Đề án phát triển điền kinh. Rồi ngay trong đề án, ngay trong ASIAD 20, điền kinh cần phấn đấu giành HCV trở lại”.
Sau bóng đá, điền kinh là môn thể thao thành tích cao đầu tiên có riêng Đề án phát triển được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 được ban hành từ tháng 8/2025 có nhiều mục tiêu hướng đến, một trong số đó là giữ vai trò chủ lực trong hệ thống thể thao thành tích cao quốc gia.
“Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thì chúng tôi đã xây dựng chương trình các môn thể thao trọng điểm đến 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó co 9 môn trọng điểm thì điền kinh và bóng đá là 2 môn trọng điểm phải chú trọng đầu tư, 2 môn này có đề án riêng, là đề án phát triển bóng đá và đề án phát triển điền kinh. Tôi cho rằng qua SEA Games 33, điền kinh Việt Nam và liên đoàn đã xây dựng chương trình hành động cơ bản là năm đầu tiên 2025 mang tính bản lề, vói dấu ấn ở SEA Games thì chúng ta có thuận lợi ban đầu đề tiếp tục làm các kế hoạch tiếp theo. Chỉ còn 8 tháng nữa là ASIAD, sau đó 2027 lại là SEA Games 34 Malaysia, cho nên nhiệm vụ của điền kinh, với chương trình hành động, tôi đánh giá là đang có thuận lợi” - ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, nhìn nhận.
Liên đoàn điền kinh đang phối hợp với Cục TDTT để triển khai 3 đề án, gồm: đào tạo VĐV U23, đào tạo VĐV thành tích cao và phát triển điền kinh. Cùng với bước tiến lớn về hợp tác quốc tế, đó là sự đột phá toàn diện về chuyên môn để điền kinh Việt Nam đạt được những thắng lợi mới./.
